Cựu chiến binh mãi là tấm gương sáng

Đây là mong muốn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến  thăm và chúc Tết Hội Cựu chiến binh Việt Nam chiều 21/1  

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh là một tổ chức đoàn thể được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Những thắng lợi của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của cựu chiến binh. Đã xông pha trong đạn lửa chiến tranh, không tiếc xương máu để giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc, cựu chiến binh xứng đáng được nhân dân cả nước tôn vinh, chăm sóc.

Tuy nhiên, cựu chiến binh vẫn tích cực tham gia đóng góp trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; luôn là lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm ổn định xã hội ở cơ sở, góp phần củng cố sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, động viên nhân dân vững tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục thể hiện phẩm chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

HHHiện nay, có tới 25.000 trang trại do cựu chiến binh làm chủ; khoảng 2.500 doanh nghiệp của cựu chiến binh, thu hút trên 1 triệu lao động; trên 50% hộ gia đình cựu chiến binh thuộc diện khá và giàu. Các doanh nghiệp cựu chiến binh luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn các cựu chiến binh mãi giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo trong công cuộc xây dựng đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên