Đà Nẵng lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Các ý kiến chú trọng các chương về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; thể chế chính trị, kinh tế…

Chiều nay (4/3), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị  lấy ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đại diện lãnh đạo các quận, huyện, xã phường, các chuyên gia, nhà khoa học tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các chương, điều, khoản trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó, chú trọng các chương về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; thể chế chính trị, kinh tế…

Một số ý kiến cho rằng nhiều từ ngữ trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi cho phù hợp hơn.

Tại Hội nghị, ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Đến thời điểm này, tất cả các quận, huyện; xã, phường của thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận và các sở, ban, ngành của thành phố cũng đã tổ chức các Hội nghị để cán bộ, công chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được tổ chức công khai, dân chủ, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Để triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, chúng tôi đã triển khai được nhiều bước. Các quận huyện đều tổ chức từ 2 đến 3 hội nghị để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân. Rồi tại các xã phường cũng tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tại các hội nghị của cấp xã phường. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành làm các hội thảo ở cấp thành phố. Đến khoảng 20/3 chúng tôi sẽ có báo cáo tổng hợp toàn bộ ý kiến của các cấp về Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tính hợp lý của Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi)
Tính hợp lý của Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi)

(VOV) - Làm rõ những bổ sung, phát triển Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp năm 1992.

Tính hợp lý của Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi)

Tính hợp lý của Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi)

(VOV) - Làm rõ những bổ sung, phát triển Ðiều 4 trong Dự thảo Hiến pháp năm 1992.

Cần đưa quyền, nghĩa vụ của tuổi trẻ vào Hiến pháp sửa đổi
Cần đưa quyền, nghĩa vụ của tuổi trẻ vào Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - TS. Trần Văn Miều: Trong Dự thảo Hiến pháp không thấy điều nào hoặc ý nào nói đến quyền và nghĩa vụ của thế hệ trẻ Việt Nam...

Cần đưa quyền, nghĩa vụ của tuổi trẻ vào Hiến pháp sửa đổi

Cần đưa quyền, nghĩa vụ của tuổi trẻ vào Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - TS. Trần Văn Miều: Trong Dự thảo Hiến pháp không thấy điều nào hoặc ý nào nói đến quyền và nghĩa vụ của thế hệ trẻ Việt Nam...

Hiến pháp sửa đổi và vấn đề “giới tính thứ ba”
Hiến pháp sửa đổi và vấn đề “giới tính thứ ba”

(VOV) - Theo một số chuyên gia, vấn đề cộng đồng người đồng tính cần được bảo vệ quyền lợi dưới khía cạnh pháp lý

Hiến pháp sửa đổi và vấn đề “giới tính thứ ba”

Hiến pháp sửa đổi và vấn đề “giới tính thứ ba”

(VOV) - Theo một số chuyên gia, vấn đề cộng đồng người đồng tính cần được bảo vệ quyền lợi dưới khía cạnh pháp lý