Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri

Ông Nguyễn Đăng Tiến đã thông báo về kế hoạch kỳ họp thứ 3; lắng nghe, giải đáp những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, ngày 2/5, ông Nguyễn Đăng Tiến, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Tổng Giám đốc Đài TNVN, đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Lãng Sơn và Tân Liễu, huyện Yên Dũng để thông báo về kế hoạch kỳ họp thứ 3, cũng như lắng nghe, giải đáp những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương.

Cử tri 2 xã Lãng Sơn và Tân Liễu kiến nghị tập trung vào một số nội dung như: chính sách hỗ trợ vốn vay đối với nông dân, chế độ đối với cán bộ cấp thôn, xã, chính sách với người có công và cán bộ về hưu; khắc phục tình trạng thiếu điện, tình trạng khai thác cát trái phép…

Cử tri Nguyễn Thái Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lãng Sơn cho biết, cử tri mong muốn Nhà nước có chính sách phù hợp trong việc đào tạo nghề cho nông dân và có những điều chỉnh về chính sách giao đất cho nông dân.

Cử tri của 2 xã cũng kiến nghị cần tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nông nghiệp – nông thôn… để những quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống. 

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đăng Tiến đã thông báo cho cử tri về kế hoạch Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; tiếp thu ý kiến của cử tri để tổng hợp, xem xét, trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên