Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 7

Lễ khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai (28/9) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.  

Đây là sự kiện quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tham dự Đại hội có 989 đại biểu chính thức; trong đó, đại biểu cao tuổi nhất, 92 tuổi là Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu trẻ tuổi nhất là Vũ Thị Xưa, 19 tuổi, dân tộc Pà Thẻn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Nặm O, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này có chủ đề “Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7. Tham Dự Đại hội còn có các đoàn đại biểu: Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Đoàn kết phát triển Campuchia, Ủy ban bảo vệ cách mạng Cuba; gần 100 đại biểu quốc tế đại diện cho các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ 28-30/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên