Thế giới thêm ấn tượng về hình ảnh Việt Nam

Qua các trang viết của các nhà báo quốc tế về Đại hội XI của Đảng, công chúng thế giới thêm nhiều thông tin về một Việt Nam đổi mới, phát triển.

Tại cuộc họp báo về Đại hội Đảng XI.
Những ngày qua, thông tin về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam được đăng tải ở nhiều góc độ trên các tờ báo quốc tế. Các thông tin này đến được với bạn bè trên thế giới có phần đóng góp của các nhà báo đến từ nhiều quốc gia đang đưa tin về sự kiện trọng đại này của Việt Nam.

Nhà báo Khongkeo

Đồng nghiệp đến từ Đài Truyền hình Quốc gia Lào - Nhà báo Douang Khongkeo cho biết: “Tôi đã có mặt ở Hà Nội từ trước ngày diễn ra Đại hội Đảng XI. Tôi thông tin thường xuyên về các sự kiện diễn ra trong Đại hội. Tin khai mạc Đại hội XI được phát sóng trong chương trình Thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Quốc gia Lào, là bản tin quan trọng nhất trong ngày”.

Nhà báo Douang Khongkeo khoe: “Chúng tôi còn được tham quan 5 bảo tàng, Vịnh Hạ Long… Thông tin về các hoạt động này cũng được chuyển tới khán giả xem truyền hình ở Lào. Trong năm 2010 Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, tôi cũng đã thường xuyên đến Hà Nội. Mỗi lần trở lại là một lần tôi thấy Hà Nội có thêm sự đổi mới. Sau Đại hội lần này, với bầu không khí làm việc dân chủ, nghiêm túc, tôi tin chắc đất nước các bạn sẽ ngày càng phát triển”.

Nhà báo Tulayphe Phimmeuang - Báo Paxason Lào tin tưởng: “Đại hội lần này sẽ tạo ra sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội vững mạnh, tích cực. Trong những ngày qua, tôi liên tục thông tin các hoạt động của đại biểu về nước và các thông tin này đều được đăng tải trang trọng trên báo Paxason”.

Nhà báo Valido
Nhà báo Charly Morales Valido (Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba) chia sẻ: “Trong tâm tưởng của tôi luôn là một Việt Nam phát triển, đổi mới. Qua Đại hội lần này, tôi tin tưởng các bạn sẽ có một tương lai phát triển rực rỡ”.

Nói rõ hơn về việc đưa tin Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Valido tươi cười cho biết: “Cuba có một phóng viên thường xuyên ở tại Hà Nội là tôi. Người dân Cuba biết rất nhiều thông tin về Đại hội XI của các bạn, vì tôi biết rất nhiều. Báo Granma là tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Cuba cũng khai thác thông tin từ Prensa Latina”.

Nhà báo này cho biết, Đảng Cộng sản Cuba cũng đang chuẩn bị cho Đại hội VI vào tháng 4 tới vì thế “Chúng tôi rất quan tâm đến những thông tin về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Đảng XI của Việt Nam đối với chúng tôi có giá trị tham khảo quan trọng. Tôi nhớ rõ rằng, Chủ tịch Raul Castro của chúng tôi trong bài phát biểu gần đây nhất tại Quốc hội Cuba đã nhắc đến Việt Nam rất nhiều lần. Đảng Cộng sản Cuba xem công cuộc cải cách của Việt Nam như là một hình mẫu, là một kinh nghiệm tham khảo rất quý để chúng tôi tiến hành cải cách ở Cuba. Việt Nam đã tiến hành cải cách kinh tế rất thành công nhưng lại không từ bỏ những mục tiêu, những nguyên tắc, những quan điểm của CNXH”.

Nhà báo Shamee Faizee
Ông Shamee Faizee – Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Biên tập báo New Age cho biết: Trong bức tranh chung của thế giới hiện nay, Việt Nam trở thành tấm gương đối với những người cộng sản chúng tôi để tiếp tục học tập. Chúng tôi thấy như được khích lệ khi thấy đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam theo con đường CNXH. Và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”.

Ông Faizee tham dự Đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ với tư cách là phóng viên của tờ New Age mà còn đại diện cho 5 tờ báo khác xuất bản bằng tiếng Ấn Độ. Những ngày qua, thông tin về Đại hội XI đều xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo này.

“Đảng cộng sản Ấn Độ có mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tại đây, ngoài nhiệm vụ đưa tin về Đại hội, ông Faizee còn tìm hiểu về định hướng phát triển của Việt Nam, tìm sự khác biệt giữa kinh tế thị trường XHCN và kinh tế TBCN” – ông Faizee nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên