Madagascar lần đầu tiên bầu cử Tổng thống sau đảo chính 2009

VOV.VN - Cử tri Madagascar hy vọng cuộc bầu cử này sẽ chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài 5 năm qua tại nước này.

Người dân Madagascar ngày 25/10 bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới, với hy vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 5 năm qua ở nước này, cũng như khôi phục lại lòng tin của giới đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế trong nước.

Các ứng cử viên cuộc bầu cử Tổng thống được treo khắp nơi trong thành phố Antananarivo, Madagascar (Ảnh: AP)

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại quốc đảo chuyên sản xuất vani, nằm ngoài khơi châu Phi kể từ sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Andry Rajoelina hồi năm 2009 khiến cộng đồng thế giới phải áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Madagascar và giới đầu tư quyết định đóng băng các khoản hỗ trợ ngân sách quan trọng đối với nước này.

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ 6h sáng 25/10 và đóng cửa vào 17h (giờ địa phương) cùng ngày tại 20.000 điểm bỏ phiếu. Có khoảng 7,8 triệu cử tri đủ tư cách đi bầu. Gần 6.000 quan sát viên, trong đó có 800 người nước ngoài, theo dõi cuộc bỏ phiếu trong bối cảnh có những lo ngại về năng lực của Ủy ban bầu cử.

Thêm vào đó, việc phân phối thẻ căn cước dành riêng cho các cử tri bị chậm hơn so với lịch trình, buộc Ủy ban bầu cử phải tuyên bố những người không có thẻ vẫn được cho phép bỏ phiếu nếu đưa ra được thẻ căn cước thông thường.

Theo Cơ quan bầu cử Madagascar, tính đến thời điểm hiện nay, cuộc bầu cử tại Madagascar đã diễn ra suôn sẻ, không có biến cố gì. Bà Tsikiniaina Rakotonirina, một quan chức bầu cử nói: “Có rất ít người không biết quy trình bầu cử như thế nào và chúng tôi đã phải hướng dẫn họ các thủ tục cần thiết. Nhìn chung, mọi việc diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt”.

Theo đánh giá của giới phân tích, nhiều khả năng, Madagascar sẽ phải tiến hành bầu cử Tổng thống vòng 2. Bởi trong số 33 ứng cử viên trong danh sách, không có ai nhận được sự ủng hộ rõ rệt, cơ hội thắng vòng đầu dường như rất mỏng manh.

Một số nhân vật chính trị có tiếng tại Madagascar như Tổng thống lâm thời Andry Rajoelina và cựu Tổng thống lâm thời Marc Ravalomanana bị lật đổ năm 2009 trước đó, đã  bị tòa án bầu cử đặc biệt của Madagascar (CES) bác bỏ tư cách tranh cử tổng thống hồi tháng 8 vừa qua vì hồ sơ không hợp lệ.

Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 8/11 tới. Nếu không có ứng cử viên nào giành hơn 50% số phiếu bầu, vòng hai cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày 20/12, cùng với cuộc bầu cử Quốc hội.

Madagascar rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị từ cuối năm 2008. Tháng 3/2009, đảo quốc lớn thứ tư trên thế giới tại Ấn Độ Dương này tiếp tục chìm trong cơn chính biến khi cựu Thị trưởng thủ đô Antananarivo là ông Andry Rajoelina, được sự hậu thuẫn của quân đội, đã lật đổ Tổng thống Marc Ravalomanana, mở đường cho việc đưa ông Andry Rajoelina lên làm Tổng thống lâm thời.

Vụ đảo chính năm 2009 đã dẫn đến việc Madagascar bị cô lập trong khu vực, bị ngưng qui chế thành viên trong Liên hiệp Phi châu đồng thời đưa đến sự suy sụp của ngành du lịch, rất quan trọng đối với đảo quốc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Madagascar: Bắt thủ lĩnh “vụ binh biến bất thành”
Madagascar: Bắt thủ lĩnh “vụ binh biến bất thành”

Ngày 22/5, cảnh sát Madagascar cho biết, đã bắt giữ Đại tá Raymond Andrianjafy, thủ lĩnh của vụ binh biến bất thành nhằm lật đổ chính phủ trong tuần qua.

Madagascar: Bắt thủ lĩnh “vụ binh biến bất thành”

Madagascar: Bắt thủ lĩnh “vụ binh biến bất thành”

Ngày 22/5, cảnh sát Madagascar cho biết, đã bắt giữ Đại tá Raymond Andrianjafy, thủ lĩnh của vụ binh biến bất thành nhằm lật đổ chính phủ trong tuần qua.

Tổng thống tạm quyền Madagascar bị tấn công
Tổng thống tạm quyền Madagascar bị tấn công

Ông Andry Rajoelina - Tổng thống tạm quyền Madagascar đã thoát chết trong một vụ tấn công bằng bom.

Tổng thống tạm quyền Madagascar bị tấn công

Tổng thống tạm quyền Madagascar bị tấn công

Ông Andry Rajoelina - Tổng thống tạm quyền Madagascar đã thoát chết trong một vụ tấn công bằng bom.

EU cử các quan sát viên giám sát bầu cử Madagascar
EU cử các quan sát viên giám sát bầu cử Madagascar

VOV.VN-Liên minh châu Âu sẽ sớm cử các quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử tại quốc gia châu Phi này.

EU cử các quan sát viên giám sát bầu cử Madagascar

EU cử các quan sát viên giám sát bầu cử Madagascar

VOV.VN-Liên minh châu Âu sẽ sớm cử các quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử tại quốc gia châu Phi này.

Xảy ra binh biến ở thủ đô Antananarivo, Madagascar
Xảy ra binh biến ở thủ đô Antananarivo, Madagascar

Âm mưu gây binh biến đã được thực hiện tại một doanh trại quân đội gần sân bay quốc tế Ivato

Xảy ra binh biến ở thủ đô Antananarivo, Madagascar

Xảy ra binh biến ở thủ đô Antananarivo, Madagascar

Âm mưu gây binh biến đã được thực hiện tại một doanh trại quân đội gần sân bay quốc tế Ivato

Madagascar có Thủ tướng mới
Madagascar có Thủ tướng mới

Tân Thủ tướng Beriziky cho biết, nhiệm vụ của ông sẽ là đưa đất nước trở lại trật tự theo hiến pháp thông qua các cuộc bầu cử tự do và minh bạch, được mọi người chấp nhận.

Madagascar có Thủ tướng mới

Madagascar có Thủ tướng mới

Tân Thủ tướng Beriziky cho biết, nhiệm vụ của ông sẽ là đưa đất nước trở lại trật tự theo hiến pháp thông qua các cuộc bầu cử tự do và minh bạch, được mọi người chấp nhận.