“Việt Nam thật ấn tượng, thân thiện”

Phóng viên VOV gặp gỡ phóng viên Báo Humanite và Tuần báo New Age, ghi lại cảm nhận của họ về những ngày ở Việt Nam.  

Trong số hơn 100 nhà báo và trợ lý ngôn ngữ tham dự đưa tin về Đại hội XI của Đảng, có nhiều nhà báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản một số nước trên thế giới. Họ là những người được trực tiếp chứng kiến không khí Đại hội từ ngày khai mạc; được cung cấp các tư liệu của Đại hội bằng tiếng nước ngoài để thông tin tới độc giả của mình về Việt Nam.

Chị Vidan Dominique, Phóng viên báo Humanite, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp cho biết: qua các tài liệu được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp, chị có ấn tượng đặc biệt về những thành quả kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhất là tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật”, để từ đó đưa ra mục tiêu phát triển cho giai đoạn 2010-2020. Và một điều đặc biệt quan trọng nữa là dù trải qua nhiều biến cố, song Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì theo đuổi con đường phát triển của mình.

Vidan Dominique, Phóng viên báo Humanite
Với những ấn tượng và tình cảm đó, chị Vidan Dominique sẽ thông tin nhanh nhất để bạn đọc nước Pháp và thế giới hiểu rõ hơn về một nước Việt Nam năng động; về uy tín và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, một dịp rất quan trọng đối với người dân Việt Nam. Và thông điệp đầu tiên tôi muốn gửi tới người dân Pháp, cũng như nhân dân thế giới là tầm quan trọng của sự kiện này, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam.

Tôi từng đến Việt Nam cách đây 25 năm và lần này trở lại Việt Nam, tôi thực sự ấn tượng với những thay đổi của đất nước các bạn, mà trước tiên phải kể đến là trong lĩnh vực kinh tế. Tôi muốn người dân Pháp hiểu được mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu được làm thế nào Việt Nam trở thành một nền kinh tế đang phát triển như hiện nay, hiểu được con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa Việt Nam trở thành một nước hiện đại hóa. Hiểu được làm thế nào Việt Nam vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, một cuộc khủng hoảng mà Liên minh châu Âu cũng đang phải đối mặt”.

Ông Shamee Faizee, Bí thư Trung ương; Tổng Biên tập Tuần báo New Age, Đảng Cộng sản Ấn Độ cho biết: Những người Cộng sản thuộc thế hệ chúng tôi, trước đây đã từng xuống đường tham gia các cuộc biểu tình, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Còn ngày nay, với những thành công trong công cuộc xây dựng đất nước, Việt Nam trở thành một tấm gương, một sự khuyến khích lớn với những người cộng sản Ấn Độ chúng tôi tiếp tục học tập.

Ông Shamee Faizee nói: “Chúng tôi như thấy được khích lệ, khi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đề ra đường lối xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lấy Chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Tôi đến đây tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI không chỉ với tư cách là phóng viên của tờ New Age mà còn đại diện cho 5 tờ báo khác xuất bản bằng ngôn ngữ Ấn Độ. Trong những ngày qua, thông tin về Đại hội XI đều xuất hiện trên trang nhất của 5 tờ báo này. Điều này thể hiện sự quan tâm của độc giả Ấn Độ đối với Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Shamee Faizee, Tổng Biên tập Tuần báo New Age

Ông Shamee Faizee cho biết: Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập năm 1925; là một trong 6 chính đảng được thừa nhận trên toàn quốc và tham gia vào hoạt động của chính quyền tại tất cả 4 bang của Ấn Độ. Đảng Cộng sản Ấn Độ có mối quan hệ rất gần gũi với Đảng Cộng sản Việt Nam: “Đảng Cộng sản Ấn Độ có mối quan hệ rất gần gũi với Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là điều chúng tôi rất quan tâm. Tôi có nhiệm vụ đến đưa tin về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời có nhiệm vụ nữa là tìm hiểu, nghiên cứu thêm về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ấn Độ là nước xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, do đó chúng tôi muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Hai Đảng chúng ta có nhiều điểm chung, có thể chia sẻ quan điểm, chia sẻ ý thức hệ và hướng tới mục tiêu chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Không chỉ đưa tin kịp thời về Đại hội XI của Đảng, ông Shamee Faizee còn quan tâm, tìm hiểu những vấn đề khác như: tốc độ công nghiệp hóa của Việt Nam và những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp; vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên