Đại hội vun nền đắp mái ngôi nhà đại đoàn kết dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội là thêm một lần mang lại sức sống mới cho Ngôi nhà Mặt trận. Đại hội Mặt trận lần thứ 7 này thêm một lần bồi nền đắp mái cho Ngôi nhà ấm áp tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Tâm thức mặt trận, ý thức Mặt trận với ý nghĩa thống nhất, hội tụ ý chí toàn dân tộc của người Việt Nam hình thành từ xa xưa, từ thuở Vua Hùng, xuyên suốt ngàn năm, đến nay. Hòn Đá Thề trên núi Nghĩa Lĩnh giữa đất Phong Châu thời các Vua Hùng là biểu tượng nhắc nhở muôn dân gạt bỏ mọi khác biệt, tay trong tay, mắt hướng lên vầng sáng Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long Quân… Hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần là thể hiện ý chí trăm họ đồng lòng cất lên hai chữ Sát Thát, đẩy lùi đội quân ngoại bang xâm lược mạnh hơn ta rất nhiều lần… Hội thề Lũng Nhai thời Nghĩa quân Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh… Đại hội quốc dân đồng bào dưới mái đình Hồng Thái, Tuyên Quang thời Mặt trận Việt Minh… Đó là những biểu tượng xuyên suốt, lung linh của Mặt trận, của khối kết nối đồng lòng muôn người như một của muôn dân nước Việt. Thật đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập tự do.

Đại biểu các tỉnh , thành phố trong cả nước  về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII

Mỗi kỳ Đại hội là thêm một lần mang lại sức sống mới cho Ngôi nhà Mặt trận. Đại hội Mặt trận lần thứ 7 này thêm một lần bồi nền, đắp mái cho Ngôi nhà ấm áp tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Ngôi nhà Mặt trận vốn đã ấm áp tình nghĩa đồng bào sẽ càng ấm áp hơn; vốn đã chan hoà ánh sáng hoà hợp dân tộc, sẽ càng chan hoà lung linh hơn; vốn đã rộng mở, sẽ càng rộng mở hơn… để hội tụ triệu trái tim khối óc người con nước Việt.

Hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ 5 năm trước đã tiếp nối kinh nghiệm, thành quả của những nhiệm kỳ trước, gắn với những cuộc vận động, phong trào cụ thể, thiết thực, gắn với từng tổ dân phố, khối dân cư, với từng số phận con người và vận mệnh toàn dân tộc. Các phong trào mà Mặt trận đề xướng, phát động có sức lan toả, bền vững. Đại hội lần này sẽ dân chủ bàn bạc phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Điều cần quan tâm là đa dạng hoá hơn nữa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân… Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần vào cuộc đấu tranh cho hoà bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thời nào cũng vậy, Mặt trận luôn có lợi thế tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc vì những mục tiêu cao cả. Thời nào cũng vậy, khối đại đoàn kết thông qua Mặt trận luôn có sức mạnh to lớn, lâu bền. Một khi ý thức dân tộc được khơi nguồn. Tinh thần yêu nước được khơi mạch qua tổ chức Mặt trận - biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì ý thức và tinh thần đó hoà chung một nguồn, chảy theo một hướng, tạo nên sức mạnh vượt qua mọi lực cản, xoay chuyển tình thế, đưa vận nhà thế nước lên tầm cao mới.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 này với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, sẽ củng cố hệ thống tổ chức đủ mạnh, từ cơ sở đến Trung ương, làm cho Uỷ ban Mặt trận luôn là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Được như thế, càng thuận lợi khơi dậy tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, ý thức cộng đồng, củng cố bền chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên