Mẹ tử vong bất thường, con trai uống thuốc sâu tự tử

VOV.VN - Sau khi bà Phúc được đưa đến bệnh viện và tiên đoán khó qua khỏi do mất nhiều máu, người con trai đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1965, trú xã Ea K'tua, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Vào khoảng 14h ngày 1/10, một số người thân đến nhà bà Phúc để thăm ốm thì thấy bà nằm trên giường, miệng bị chảy nhiều máu và trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím. 

Nhà riêng của bà Phúc - nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Hồng Nga, sinh năm 1986, là con trai thứ 2 đang ở cùng nhà với bà Phúc và một số người thân đã đưa bà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi được khám kiểm tra, các y bác sỹ cho biết bà Phúc sẽ khó qua khỏi do cơ thể mất nhiều máu và có nhiều vết thương nặng nên đã bàn giao về cho gia đình.

Trong khi mọi người đang lo lắng về tính mạng của bà Phúc, vào khoảng 20h cùng ngày, anh Nga đã lẻn ra chỗ vắng để uống thuốc sâu tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp thời đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Bà Phúc đã tử vong vào khoảng 5h sáng nay (2/10). Riêng   Nga vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Vụ việc đang được công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú
Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau 15 tiếng cố thủ trong nhà, đối tượng Lê Ngọc Sơn đã ra đầu thú. 

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau 15 tiếng cố thủ trong nhà, đối tượng Lê Ngọc Sơn đã ra đầu thú. 

Trộm phá két sắt UBND xã lấy 1 tỷ đồng
Trộm phá két sắt UBND xã lấy 1 tỷ đồng

VOV.VN - Trộm đột nhập trụ sở UBND xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lấy đi số tiền 1 tỷ đồng.  

Trộm phá két sắt UBND xã lấy 1 tỷ đồng

Trộm phá két sắt UBND xã lấy 1 tỷ đồng

VOV.VN - Trộm đột nhập trụ sở UBND xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lấy đi số tiền 1 tỷ đồng.  

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?
Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

VOV.VN -Mặc dù chỉ có 1 mình, nhưng đối tượng đang ôm lựu đạn, lại manh động nên công an kiên trì thuyết phục chứ không nổ súng để khống chế.

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

VOV.VN -Mặc dù chỉ có 1 mình, nhưng đối tượng đang ôm lựu đạn, lại manh động nên công an kiên trì thuyết phục chứ không nổ súng để khống chế.