Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cùng đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế, bà con Việt kiều tại Campuchia đã tham dự. 

Tối qua (29/8), Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các vị lãnh đạo cấp cao của Campuchia như Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam On cùng đông đảo đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế, bà con Việt kiều tại Campuchia đã tham dự. 

Đại sứ nước ta tại Campuchia Thạch Dư phát biểu nhân kỷ niệm quốc khánh 2-9
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước ta tại Campuchia Thạch Dư nhấn mạnh, suốt chặng đường 69 năm đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở, luôn là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, là nước láng giềng hữu nghị, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi với Campuchia.

"Chúng tôi vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia trong năm qua tiếp tục được giữ gìn, củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và sự phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới", Đại sứ Thạch Dư nói.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Thạch Dư bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các vị lãnh đạo Campuchia, nhân dân Campuchia láng giềng và bạn bè quốc tế về tình đoàn kết, sự ủng hộ và hợp tác hết sức quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân Việt Nam trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Đại sứ Thạch Dư cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh sứ quán, Hội người Campuchia gốc Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam ở  thủ đô Phnom Penh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam
ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Chiều 26/8, tại Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Chiều 26/8, tại Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Việt kiều Thái Lan quan tâm tình hình đất nước
Việt kiều Thái Lan quan tâm tình hình đất nước

VOV.VN -  Việt kiều tại Thái Lan tin tưởng vào đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta. 

Việt kiều Thái Lan quan tâm tình hình đất nước

Việt kiều Thái Lan quan tâm tình hình đất nước

VOV.VN -  Việt kiều tại Thái Lan tin tưởng vào đường lối đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ và Quốc hội Mỹ đã thăm Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Trong năm qua, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ và Quốc hội Mỹ đã thăm Việt Nam.