Đại tướng Trần Đại Quang làm việc tại Thái Bình

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013 của tỉnh.

Hôm nay (4/1), Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Năm 2013, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Thái Bình đạt kết quả tích cực, phạm pháp hình sự giảm trên 3%, điều tra khám phá án đạt tỷ lệ trên 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 90%.

Không để hình thành các băng nhóm tội phạm lớn, hoạt động lộng hành. Giải quyết dứt điểm tình trạng người ở các địa phương khác về Thái Bình kinh doanh đa cấp gây bức xúc trong dư luận. Triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh 16 và Nghị định 36 được Chính phủ tặng Bằng khen; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số, số vụ cháy, nổ giảm 43% so với năm 2012.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, toàn tỉnh hiện có gần 2.000 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013. Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu phải đổi mới nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo vệ tốt chính trị nội bộ, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Cũng trong chiều nay, Đại tướng Trần Đại Quang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong rằng, Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an Thái Bình không ngừng củng cố tổ chức, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thái Bình ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã trao tặng 1.000 suất quà trị giá 500 triệu đồng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại

VOV.VN -Tăng cường đối ngoại, rộng mở quan hệ hợp tác quốc tế là sức mạnh để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại

VOV.VN -Tăng cường đối ngoại, rộng mở quan hệ hợp tác quốc tế là sức mạnh để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Khánh thành khu Công nghiệp An ninh giai đoạn I
Khánh thành khu Công nghiệp An ninh giai đoạn I

(VOV.VN)-Dự án khu Công nghiệp An ninh có diện tích 8,57 ha, tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), với mức đầu tư 509 tỷ đồng.

Khánh thành khu Công nghiệp An ninh giai đoạn I

Khánh thành khu Công nghiệp An ninh giai đoạn I

(VOV.VN)-Dự án khu Công nghiệp An ninh có diện tích 8,57 ha, tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), với mức đầu tư 509 tỷ đồng.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không
Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

VOV.VN-Các cơ quan liên quan cần tăng cường diễn tập, đảm bảo an ninh hàng không cho cán bộ để nâng cao khả năng ứng phó với mọi tình huống.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

VOV.VN-Các cơ quan liên quan cần tăng cường diễn tập, đảm bảo an ninh hàng không cho cán bộ để nâng cao khả năng ứng phó với mọi tình huống.

Ủy ban Quốc phòng- An ninh triển khai Hiến pháp
Ủy ban Quốc phòng- An ninh triển khai Hiến pháp

VOV.VN - Tại hội nghị, đại diện các Bộ ngành kiến nghị giải pháp về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật...

Ủy ban Quốc phòng- An ninh triển khai Hiến pháp

Ủy ban Quốc phòng- An ninh triển khai Hiến pháp

VOV.VN - Tại hội nghị, đại diện các Bộ ngành kiến nghị giải pháp về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật...