Đắk Nông kỷ niệm 40 năm giải phóng Gia Nghĩa - Quảng Đức

VOV.VN - Những năm qua, thị xã Gia Nghĩa không ngừng nỗ lực vươn lên viết tiếp bản hùng ca chiến thắng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội.

Sáng 23/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Quảng Đức (23/3/1975- 23/3/2015); 10 năm Ngày thành lập thị xã Gia Nghĩa và công bố Quyết định công nhận thị xã Gia Nghĩa là đô thị loại 3.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trình bày đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, việc chớp thời cơ khi nhiều địa bàn quan trọng ở khu vực Tây Nguyên đã được giải phóng, cùng với các lực lượng chủ lực, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã nổi dậy tấn công, truy kích, tiêu diệt và tiếp quản thị xã Gia Nghĩa, (thuộc huyện Khiêm Đức, tỉnh Quảng Đức cũ). Ngày 23/3/1975, ta làm chủ hoàn toàn thị xã, cờ giải phóng phấp phới tung bay tràn ngập niềm vui chiến thắng.

Trong 40 năm qua, từ một vùng đất đầy khói lửa chiến tranh, quân dân thị xã Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông không ngừng nỗ lực vươn lên viết tiếp bản hùng ca chiến thắng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Đặc biệt, từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông năm 2004 đến nay, thị xã Gia Nghĩa và toàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Quy mô nền kinh tế tăng gấp hàng chục lần so với ngày mới giải phóng. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Học sinh tham quan triển lãm tại lễ kỷ niệm

Riêng đối với thị xã Gia Nghĩa, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân đã chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh… Ghi nhận những thành tựu đó, Bộ Xây dựng đã có quyết định công nhận thị xã Gia Nghĩa là đô thị loại 3.

Ông Trần Xuân Hiền, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Gia Nghĩa quyết tâm tập trung phát triển kinh tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng lợi thế, thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch văn hóa – sinh thái, phấn đấu phát triển lên thành phố trước năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Voi đoàn xiếc quật chết bé trai ở Đắk Nông
Voi đoàn xiếc quật chết bé trai ở Đắk Nông

VOV.VN- Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Min tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Voi đoàn xiếc quật chết bé trai ở Đắk Nông

Voi đoàn xiếc quật chết bé trai ở Đắk Nông

VOV.VN- Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Min tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công bố hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở Đắk Nông
Công bố hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở Đắk Nông

VOV.VN - Sau 7 năm nghiên cứu, hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam đã được khám phá và đưa vào khảo sát tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Công bố hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở Đắk Nông

Công bố hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở Đắk Nông

VOV.VN - Sau 7 năm nghiên cứu, hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam đã được khám phá và đưa vào khảo sát tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Khởi tố, bắt giam thêm 2 nghi can hối lộ ở Trạm cân Đắk Nông
Khởi tố, bắt giam thêm 2 nghi can hối lộ ở Trạm cân Đắk Nông

VOV.VN- Quá trình điều tra xác định hai người này nằm trong đường dây đưa, nhận hối lộ cho cán bộ thanh tra giao thông để xe quá tải lọt trạm cân.

Khởi tố, bắt giam thêm 2 nghi can hối lộ ở Trạm cân Đắk Nông

Khởi tố, bắt giam thêm 2 nghi can hối lộ ở Trạm cân Đắk Nông

VOV.VN- Quá trình điều tra xác định hai người này nằm trong đường dây đưa, nhận hối lộ cho cán bộ thanh tra giao thông để xe quá tải lọt trạm cân.

Cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công ở Đắk Nông
Cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công ở Đắk Nông

VOV.VN - Do nhóm lâm tặc quá đông và manh động nên chỉ đến khi lực lượng công an địa phương xuống ứng cứu các kiểm lâm viên mới được giải cứu.      

Cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công ở Đắk Nông

Cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công ở Đắk Nông

VOV.VN - Do nhóm lâm tặc quá đông và manh động nên chỉ đến khi lực lượng công an địa phương xuống ứng cứu các kiểm lâm viên mới được giải cứu.      

Công an Đắk Nông nói về vụ thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử
Công an Đắk Nông nói về vụ thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử

VOV.VN- Ông Lê Đình Trọng, 39 tuổi, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông, đã nhận hối lộ với số tiền 21,5 triệu đồng.

Công an Đắk Nông nói về vụ thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử

Công an Đắk Nông nói về vụ thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử

VOV.VN- Ông Lê Đình Trọng, 39 tuổi, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông, đã nhận hối lộ với số tiền 21,5 triệu đồng.

Đắk Nông: Điều tra làm rõ cái chết của trung úy Công an
Đắk Nông: Điều tra làm rõ cái chết của trung úy Công an

VOV.VN -Vào tối 2/12, người dân khu phố 13, thị trấn Đắk Min phát anh Linh chết tại phòng trọ trong tư thế treo cổ.

Đắk Nông: Điều tra làm rõ cái chết của trung úy Công an

Đắk Nông: Điều tra làm rõ cái chết của trung úy Công an

VOV.VN -Vào tối 2/12, người dân khu phố 13, thị trấn Đắk Min phát anh Linh chết tại phòng trọ trong tư thế treo cổ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Tết cho người nghèo ở Đắk Lắk, Đắk Nông
Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Tết cho người nghèo ở Đắk Lắk, Đắk Nông

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên chính quyền và nhân dân đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Tết cho người nghèo ở Đắk Lắk, Đắk Nông

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà Tết cho người nghèo ở Đắk Lắk, Đắk Nông

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên chính quyền và nhân dân đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Xây dựng đô thị Gia Nghĩa (Đắk Nông) thành đô thị sinh thái
Xây dựng đô thị Gia Nghĩa (Đắk Nông) thành đô thị sinh thái

Ngày 26-27/2, ông Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã về làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông.

Xây dựng đô thị Gia Nghĩa (Đắk Nông) thành đô thị sinh thái

Xây dựng đô thị Gia Nghĩa (Đắk Nông) thành đô thị sinh thái

Ngày 26-27/2, ông Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đã về làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông.

Đoàn công tác UBTV Quốc hội giám sát tại Đắk Lắk và Đắk Nông
Đoàn công tác UBTV Quốc hội giám sát tại Đắk Lắk và Đắk Nông

VOV.VN -Đắk Lắk và Đắk Nông là 2 tỉnh có tốc độ xây dựng nông thôn mới chậm nhất vùng Tây Nguyên nên cần chú trọng trọng hơn nữa đến công tác này.

Đoàn công tác UBTV Quốc hội giám sát tại Đắk Lắk và Đắk Nông

Đoàn công tác UBTV Quốc hội giám sát tại Đắk Lắk và Đắk Nông

VOV.VN -Đắk Lắk và Đắk Nông là 2 tỉnh có tốc độ xây dựng nông thôn mới chậm nhất vùng Tây Nguyên nên cần chú trọng trọng hơn nữa đến công tác này.