Đan Mạch sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam

(VOV) -Đan Mạch sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thảo thuận hợp tác mà hai bên đã thống nhất.

Chiều 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Villy Soevndal đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Đan Mạch, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Villy Soevndal



Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi với Đan Mạch trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, giáo dục-đào tạo, tăng trưởng xanh,… đồng thời mong muốn hai bên hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Trên cơ sở dự báo Việt Nam là một quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng bằng nội lực, Thủ tướng đề nghị Đan Mạch tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái.

Thủ tướng cũng mong muốn Đan Mạch tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Đan Mạch có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Villy Soevndal bày tỏ ấn tượng mạnh trước những kết quả toàn diện mà Việt Nam đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch cho biết: Hiện có tới trên 100 công ty của Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Đan Mạch hoạt động hiệu quả và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Villy Soevndal khẳng định Đan Mạch sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thảo thuận hợp tác mà hai bên đã thống nhất; cũng như thúc đẩy xúc tiến các các hoạt động hợp tác mới Việt Nam – Đan Mạch, nhất là những lĩnh vực mà tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn.

Đan Mạch sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, chế biến thực phẩm, y tế…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên