Đảng bộ Hà Nội thông qua 4 chương trình công tác lớn

Sau 2 ngày làm việc, chiều 12/7, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội bế mạc và thông qua 4 chương trình quan trọng.

Hội nghị thống nhất thông qua 4 chương trình công tác lớn của thành phố về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực điều hành, quản lý bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp; nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững; phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ: 6 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nôi địa đạt 9,3%, cao gấp 1,67 lần so với mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất ngân hàng còn cao so với nhiều năm qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự giao thông, trật tự đô thị chưa được khắc phục có hiệu quả; chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố chưa được cải thiện. 

Về 4 chương trình công tác lớn được Hội nghị Ban chấp Đảng bộ thành phố thông qua, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Các chương trình công tác là sự cụ thể hóa một bước Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, những khâu đột phá của cả nhiệm kỳ, cần sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của các cấp ủy Đảng toàn thành phố.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định: Tiếp tục bám sát thực tiễn kinh tế xã hội của thành phố và đất nước, đồng thời cần tranh thủ ý kiến của các cấp, ngành, để các chương trình thực sự có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Phải đặt từng chương trình trong 9 chương trình của Thành ủy. Trong từng chương trình chọn những vấn đề trọng tâm cần giải quyết phù hợp với tình hình đặc điểm từng lĩnh vực công tác, đồng thời bám sát nội dung và các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thủ đô đến 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có lộ trình và giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng lưu ý những trọng tâm cần thực hiện trong từng chương trình công tác của Thành ủy, và yêu cầu các cấp các ngành của thành phố thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Trước đó, các đại biểu tập trung thảo luận 4 chương trình lớn của Thành ủy. Trong đó thống nhất những chỉ tiêu chủ yếu là: phấn đấu 80% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 210 - 220 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập của nông dân đạt 25 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động nông nghiệp đến 2015 còn dưới 20%. Đến năm 2012, hoàn thành quy hoạch các xã xây dựng nông thôn mới để đến 2015, 161 xã ở Thủ đô đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 40%). Tăng trưởng GDP bình quân của Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 đạt từ 12% - 13%.  Diện tích đất dành cho giao thông tăng từ 0,3 - 0,5% diện tích đất đô thị/năm, để đến 2015 đất dành cho giao thông tại Hà Nội đạt 8,5 - 9% diện tích đất đô thị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên