Đảng bộ Khối cơ quan T.Ư tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03

VOV.VN - Tổng kết 4 năm thực hiện, Đảng bộ khối cơ quan T.Ư nhận định việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu.

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng các Đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Qua việc thực hiện Chỉ thị số 03, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên.
Nhiều Đảng ủy trực thuộc đã phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng triển khai quán triệt tới cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống bằng những việc làm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần giải quyết những vấn đề tồn đọng, búc xúc trong Đảng bộ Khối, trọng tâm là xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương còn tồn tại một số hạn chế như: Việc thực hiện Chỉ thị 03 ở một số tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối triển khai còn chậm và chưa đồng đều; Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu; Việc phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế, nhất là tấm gương điển hình trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề hạn chế về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giải quyết dứt điểm những vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh và ngay từ cấp chi bộ. Đồng thời, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, trao đổi, thảo luận chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đưa các nội dung học tập chuyên đề của những năm trước vào sinh hoạt chi bộ.

Tặng bằng khen cho các đơn vị trong Đảng ủy Khối

Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho biết: “Tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, trước hết là công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên, nhất là trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong 4 năm qua; chúc mừng các đơn vị, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị.

Sau khi phân tích những kết quả và hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng bộ Khối, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu: Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc bám sát cơ sở, đề ra các giải pháp để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Nhấn mạnh, năm 2015 là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, do đó, báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp phải có phần kiểm điểm, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ở cơ quan, đơn vị mình một cách nghiêm túc, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tiến hành đồng bộ, sáng tạo các giải pháp như tuyên truyền, giáo dục, hội thảo khoa học, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, đăng ký làm theo, phát động thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị

“Đảng bộ Khối cần tiến hành thực chất, không chạy theo thành tích; việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc để tạo sức lan tỏa, tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên để biến thành ý thức tự giác của mỗi người. Mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đạt hiệu quả thiết thực", ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Ông Đinh Thế Huynh tin tưởng, với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhất định sẽ triển khai thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trong Đảng bộ Khối ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và toàn quốc.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã khen thưởng 71 Đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu
Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao".

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao".