Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số

Cuối giờ chiều 7/6, tại trụ sở Văn phòng Quốc Hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La, nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội.

Sơn La là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm hơn 80% dân số, với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu của tỉnh có đóng góp rất lớn đối với sự phát triển và ổn định của địa phương.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đại diện cho gần 3.000 người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn Lan đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm, triển khai thực hiện nhiều hơn nữa các dự án xoá đói giảm nghèo, tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hỗ trợ những vùng khó khăn bị thiên tai, lũ lụt...

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu chúc mừng những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La; biểu dương việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách giảm đói nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm tới vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trong đó có tỉnh Sơn La thông qua hàng loạt các chương trình, mục tiêu cả về kinh tế, xã hội và văn hoá, đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm bớt những khó khăn cho bà con dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân và góp phần xây dựng quê hương, đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên