Đảng, Nhà nước quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng từ "xót xa" để nói về hiện tượng lãng phí xảy ra hiện nay.

Tiếp tục chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, ngày 17/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp xúc cử tri hai quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã nêu nhiều ý kiến tập trung vào việc quản lý đất đai, quản lý đô thị còn nhiều bất cập, chưa thống nhất dẫn tới những tranh chấp, khiếu kiện hoặc mâu thuẫn.

Cử tri Nông Quang Lộc bày tỏ lo lắng về nợ xấu, nợ công còn lớn; tình trạng lãng phí vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Việc xây dựng các công trình thủy điện cần phải được thẩm định kỹ càng để bảo đảm không xảy ra các hậu quả về môi trường sinh thái và đời sống của người dân. Ông Nông Quang Lộc đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng phải tăng cường giám sát để giảm được tình trạng này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần triển khai giám sát những gì thực chất ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Ví dụ như giám sát tái định cư, giám sát sử dụng vốn vay và lấy ý kiến nhân dân tham gia vào những luật mà liên quan đến dân như Luật Đất đai.

Cử tri Nguyễn Sang thì vui mừng khi được biết lần này Quốc hội sẽ bàn Nghị quyết về việc bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn. Ông nêu ý kiến: "Tôi cho vấn đề này rất cần thiết và đáng quan tâm ở chỗ nó đòi hỏi người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn phải giữ đạo đức, phẩm chất, rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ để hoàn thành cương vị được giao phó và để thực sự vì dân, vì nước, không phải vì tư duy nhiệm kỳ hay tư duy lợi ích nhóm".

Ngoài ra, cử tri cũng băn khoăn về những tồn tại xảy ra trong việc khám chữa bệnh; giáo dục- đào tạo... 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và hai quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ đã báo cáo, giải trình các vấn đề mà cử tri nêu thuộc thẩm quyền xử lý.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; tiếp thu những kiến nghị mà cử tri hai quận gửi tới Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã có nhưng việc tổ chức thực hiện vẫn đang là điểm yếu. Do đó, nhiều chính sách hoặc quy định của pháp luật chậm đi vào cuộc sống khiến cử tri không hài lòng và luôn nêu ra tại các kỳ tiếp xúc cử tri.

"Nhiều khi ra Nghị quyết rồi, vài năm sau nhìn lại vẫn đúng mà tình trạng lại vẫn nguyên như thế, thậm chí còn xấu hơn. Đây là cái rất dở. Tổ chức chỉ đạo thực hiện vẫn là khâu yếu kém. Yếu kém từ trên xuống dưới. Yếu kém ở chỗ không ráo riết, quyết liệt, cụ thể hóa hoặc thể chế hóa. Yếu kém ở chỗ thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổng kết, phát hiện vấn đề mà chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết Trung ương 4 vừa rồi chính là một bước để đột phá tập trung vào chỉ đạo thực hiện", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chia sẻ mối quan tâm của cử tri với việc quản lý, sử dụng đất đai, thu hồi đất để làm dự án, những tiêu cực phát sinh kiên quan tới  đất đai như tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư khẳng định: lần này Quốc hội sẽ thảo luận sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 với những quy định chặt chẽ, rõ ràng, thống nhất nhằm hạn chế tình trạng này.

Tổng Bí thư nêu quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổng Bí thư đã dùng từ "xót xa" để nói về hiện tượng lãng phí xảy ra hiện nay trong khi ở nhiều nơi còn rất khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không làm qua loa, hình thức. Càng xuống cấp dưới, cấp cơ sở càng phải được chỉ đạo chặt chẽ, hết sức tránh tư tưởng đại khái, "làm chiếu lệ", "làm cho xong"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

(VOV)- Chiều 16/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

(VOV)- Chiều 16/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.

Ông Tô Huy Rứa tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh
Ông Tô Huy Rứa tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Ông Tô Huy Rứa đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tập trung giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Ông Tô Huy Rứa tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Ông Tô Huy Rứa tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Ông Tô Huy Rứa đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tập trung giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm
Công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh điều này tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3, TPHCM.

Công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm

Công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh điều này tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3, TPHCM.