Bình Thuận đang chuyển dịch cơ cấu đúng hướng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước sự phát triển trên nhiều mặt của Bình Thuận.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Bình Thuận, sáng 4/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Dự buổi làm việc có lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành của Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận

Báo cáo với Tổng Bí thư, ông Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết trong 6 tháng đầu năm 2014 tỉnh đã triển khai nghiêm túc Kết luận 76 của Bộ Chính trị tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuối năm 2013. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của của nước ta nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, đạt 8,6%; sản xuất công nghiệp trên đà phục hồi, tốc độ tăng trưởng cao hơn so với các ngành khác. Tỉnh đang triển khai các dự án điện như Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Sông Lũy; dự án điện gió; chế biến quặng sa khoáng ti-tan; tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh... Có 23 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và 21 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Ngành thủy sản tiếp tục phát triển với việc đẩy mạnh khai thác xa bờ; sản xuất con giống và nuôi trồng, chế biến, hình thành các khu vực hậu cần, tránh trú bão cho tàu thuyền.

Hoạt động du lịch tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chú trọng xây dựng và bảo vệ môi trường du lịch, tăng trưởng khoảng 8%. Cả tỉnh có 86 trường đạt chuẩn quốc gia.

Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, còn gần 4,9%. Toàn tỉnh có 96 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó 5 xã đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thấp hơn so với các nơi khác nhưng lại phản ánh đúng thực chất và tỉnh tiếp tục quyết liệt nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này. Trách nhiệm của người lãnh đạo cũng rõ ràng hơn thông qua việc đánh giá. Năm 2012, có 5 lãnh đạo cấp Sở và huyện được kết luận là không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2013, có 1 lãnh đạo cấp Sở không hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những ấn tượng và vui mừng về sự phát triển nhanh và khá toàn diện của Bình Thuận sau 10 năm trở lại thăm tỉnh. Tỉnh đang phát triển đúng hướng, duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, từ 8%, đến 9%. Đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần. Công tác xây dựng đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm bài bản, có kết quả bước đầu rõ rệt; đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, có kinh nghiệm lãnh đạo, luôn băn khoăn, trăn trở về những điều chưa làm được.

Theo Tổng Bí thư: Đạt được những kết quả như vậy là do Bình Thuận đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, với tinh thần quyết liệt, cụ thể, tập trung, chặt chẽ, không hình thức với đòi hỏi rất là cao.

Tổng Bí thư nhận định: Bình Thuận đang có đà và khí thế vươn lên với  quyết tâm cao. Tổng Bí thư nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ mà tỉnh đề ra, đồng thời đề nghị tỉnh cần nhận thức và phân tích kỹ tình hình sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn, phức tạp; lường trước để có phương án chủ động đối phó.

Sắp tới Bình Thuận chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cũng là một dịp để rà soát lại, tổng kết thực tiễn, vạch ra phương hướng sắp tới cho sát, xốc lại đội ngũ, chấn chỉnh mọi công việc đang làm để tiếp tục tiến tới. Chuẩn bị Đại hội các cấp nên tiến hành tổng kết cho kỹ để xây dựng nội dung văn kiện cho tốt đồng thời chuẩn bị kỹ nhân sự. Tổng kết thực tế của Bình Thuận cũng sẽ góp phần vào việc xây dựng văn kiện của Trung ương để từ đó đề ra chủ trương, quyết sách sát hợp, khả thi.

Tổng Bí thư đề nghị Bình Thuận chủ động và tích cực triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Kết luận 76 của Bộ Chính trị về phát triển Bình Thuận tới năm 2020; phối hợp với các Bộ, Ban, ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển mạnh kinh tế, nhất là kinh tế biển. Tỉnh cần phát huy lợi thế là 1 trong 3 nơi có ngư trường lớn nhất cả nước, một vị trí rất quan trọng. Yêu cầu đặt ra là vừa phát triển kinh tế- xã hội, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Đặc biệt giữ vững chủ quyền đất nước. Mấy nhiệm vụ này phải gắn kết với nhau. Tỉnh cần tiếp tục xây dựng đảo Phú Quý phù hợp với chiến lược phát triển chung. Chống xâm thực bờ biển. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy điện gió Tuy Phong

Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm Nhà máy điện gió đặt tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam với quy mô 80 tua bin, tổng công suất 120MW. Nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 với 20 tua bin có tổng công suất 30MW. 

Bình Thuận là nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi để khai thác các nguồn năng lượng sạch như gió, năng lượng mặt trời, sóng biển. Tiềm năng điện gió của tỉnh theo dự báo có thể đạt 5000 MW. Khai thác các nguồn năng lượng sạch là một cách văn minh, thiết thực để bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Phạm Bình Minh: Kiên quyết giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia
PTT Phạm Bình Minh: Kiên quyết giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia

VOV.VN -Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

PTT Phạm Bình Minh: Kiên quyết giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia

PTT Phạm Bình Minh: Kiên quyết giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia

VOV.VN -Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang
Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

VOV.VN - Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và những giải pháp mà tỉnh đã thực hiện.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

VOV.VN - Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và những giải pháp mà tỉnh đã thực hiện.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Đà Nẵng
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Đà Nẵng

VOV.VN -Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm và động viên hộ gia đình chị Huỳnh Thị Như Hoa chủ tàu cá ĐNa 90152-chiếc tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26/5 vừa qua

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Đà Nẵng

VOV.VN -Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm và động viên hộ gia đình chị Huỳnh Thị Như Hoa chủ tàu cá ĐNa 90152-chiếc tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26/5 vừa qua

Phó Thủ tướng họp Nhóm Kinh tế Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới
Phó Thủ tướng họp Nhóm Kinh tế Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quá trình triển khai nghiên cứu tổng hợp, xây dựng Báo cáo; nêu được những vấn đề đã thống nhất cao, vấn đề có ý kiến khác nhau...

Phó Thủ tướng họp Nhóm Kinh tế Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới

Phó Thủ tướng họp Nhóm Kinh tế Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quá trình triển khai nghiên cứu tổng hợp, xây dựng Báo cáo; nêu được những vấn đề đã thống nhất cao, vấn đề có ý kiến khác nhau...

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan
Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Ba Lan nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Ba Lan nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam