Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội Đảng bộ

VOV.VN - Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành nông nghiệp.

Sáng 3/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện 60 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách triển khai trong toàn Ngành.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Toàn Đảng bộ đã tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chất lượng tăng trưởng của ngành tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất của ngành đã tăng từ 57% năm 2010 lên 67,8% năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 19,15 tỷ USD năm 2010 lên 30,86 tỷ USD, tăng bình quân 12,5%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra đến năm 2015 đạt 21 tỷ USD.

Các tiêu chí khác như: giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng mức thu nhập bình quân của người dân nông thôn, tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cấp ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện những nội dung về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tác Dân vận mà trọng tâm là Dân vận Nhà nước hướng tới mục tiêu: Tất cả chủ trương, chính sách của Bộ, ngành đều phù hợp với thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời quan tâm chăm lo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, coi đó là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tiếp tục tham mưu và khẩn trương thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về lĩnh vực nông nghiệp và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tiếp tục thực hiện hiệu quả “Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Bên cạnh đó, hoàn thiện chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất phát triển và dân sinh an toàn; Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với sản xuất đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa; Tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế vùng miền, cây, con phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương
ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương

VOV.VN - Tại một số Đại hội Đảng bộ cá biệt vẫn còn tình trạng cục bộ địa phương, bầu cấp ủy không có số dư, tự ứng cử hoặc chấp nhận đề cử, hay để đảng viên dự bị bỏ phiếu bầu cử…     

ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương

ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương

VOV.VN - Tại một số Đại hội Đảng bộ cá biệt vẫn còn tình trạng cục bộ địa phương, bầu cấp ủy không có số dư, tự ứng cử hoặc chấp nhận đề cử, hay để đảng viên dự bị bỏ phiếu bầu cử…     

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới; nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020quan, đơn vị.

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới; nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020quan, đơn vị.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình tái cơ cấu tập đoàn đã được phê duyệt.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình tái cơ cấu tập đoàn đã được phê duyệt.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.