Từ Đại hội thí điểm cấp trên cơ sở ở Miền Trung

Cần dành nhiều thời gian thảo luận hiến kế

VOV.VN -Qua tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở cho thấy: việc Thảo luận báo cáo chính trị còn nặng thành tích, thời gian dành cho thảo luận văn kiện quá ít.

Đến thời điểm này, Đảng bộ các, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội điểm và thí điểm cấp trên cơ sở. Thành công của đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các cấp ủy Đảng. Tại miền Trung, ngay sau các Đại hội thí điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã họp rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo Đại hội.

Thành ủy Đà Nẵng chọn Đảng bộ quận Liên Chiểu, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chọn Đảng bộ huyện Quảng Điền tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở. Tỉnh ủy Quảng Nam chọn Đảng bộ huyện Hiệp Đức tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Quận Liên Chiểu là đại hội điểm cấp trên cơ sở của thành phố Đà Nẵng 

Qua các Đại hội điểm cho thấy: Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các tài liệu liên quan được chuẩn bị khá tốt; phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận về công tác nhân sự trước đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong đại hội được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội.

Sau khi dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Đức, ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhận xét, công tác xây dựng văn kiện và tham gia xây dựng các văn kiện rất tốt. Đầu tiên là tổng hợp đánh giá lại nhiệm kỳ qua, đưa ra phương pháp cho nhiệm kỳ đến. Những văn bản này đều được đưa đến tất cả các Đảng viên và cả quần chúng nhân dân tham gia. Sau đó tổng hợp lại đưa ra Đại hội và Đại hội đóng góp bổ sung. Vì vậy có thể nói công tác khâu chuẩn bị văn kiện rất sâu sát thực tế, đưa ra được nhiều giải pháp.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chặt chẽ, trình tự các bước của quy trình công tác nhân sự. Các cấp ủy nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc trước khi tổ chức đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp trên, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, nhân sự được giới thiệu đều trong quy hoạch và có số dư theo đúng quy định. Đặc biệt Đảng bộ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam được chọn tổ chức thí điểm Đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư,  mở rộng dân chủ và nêu cao trách nhiệm của Đại biểu.

Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam là đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy 

Bà Trần Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho rằng, qua hình thức bầu trực tiếp, dân chủ trong Đảng được phát huy một cách rộng rãi, trước hết là dân chủ trong hình thức lấy phiếu tín nhiệm, thứ hai là dân chủ trong chuẩn bị đề án nhân sự. Đặc biệt, dân chủ được mở rộng tại Đại hội với hình thức là ngoài đề án nhân sự cấp ủy đương nhiệm chính thức trình bày còn có ứng cử và đề cử tại Đại hội. Vì vậy tinh thần của mỗi Đảng viên cũng như trách nhiệm của mỗi Đảng viên tham gia xây dựng Đảng được phát huy cao độ.

Tuy nhiên, qua tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở cho thấy: việc Thảo luận báo cáo chính trị còn mang nặng thành tích, thời gian dành cho thảo luận văn kiện quá ít. Tại Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Báo cáo chính trị trình bày quá chi tiết, mất nhiều thời gian. Do đó, thời gian dành cho thảo luận văn kiện không còn nhiều. Một kinh nghiệm nữa là Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành cần phải đi sâu làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và từng cấp ủy viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời nêu lên những định hướng trong nhiệm kỳ tới.

Về Nghị quyết đại hội, phần đánh giá kết quả đạt được, khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân, kinh nghiệm chưa nêu được khái quát. Trọng tâm của nghị quyết cần xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Theo ông Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, một số tham luận còn kể lể về thành tích của cơ quan, đơn vị, ngành mình. Việc tham gia thảo luận cho văn kiện, nhiều tham luận cũng chưa sâu, chưa kỹ. 

Ông Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng các Đại hội cần dành nhiều thời gian cho tham luận hiến kế 

Chính vì thế, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các Đại hội còn lại triển khai Đại hội cấp trên cơ sở rút kinh nghiệm dành thời gian thỏa đáng cho công tác tham gia nội dung,tham gia hiến kế các giải pháp để triển khai chương trình kế hoạch và triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Một kinh nghiệm cần được nhắc đến là khi tiến hành bầu cử, Đoàn Chủ tịch cần trình bày đầy đủ Đề án nhân sự để đại biểu nắm rõ nội dung; dành nhiều thời gian cho phát biểu tham luận và tập trung tranh luận, hiến kế, đề ra giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở
Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở

VOV.VN -Với sự thống nhất, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Báo Đáp lần thứ 22 đã ra bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở

VOV.VN -Với sự thống nhất, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Báo Đáp lần thứ 22 đã ra bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí

Lai Châu tổ chức Đại hội điểm: Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự
Lai Châu tổ chức Đại hội điểm: Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự

VOV.VN - Về công tác nhân sự, trong quá trình tổ chức Đại hội, TP Lai Châu quan tâm đến cơ cấu về tuổi trẻ, cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc.

Lai Châu tổ chức Đại hội điểm: Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự

Lai Châu tổ chức Đại hội điểm: Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự

VOV.VN - Về công tác nhân sự, trong quá trình tổ chức Đại hội, TP Lai Châu quan tâm đến cơ cấu về tuổi trẻ, cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội điểm MTTQ huyện Đắc Hà
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội điểm MTTQ huyện Đắc Hà

VOV.VN -Mặt trận đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo gương Bác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội điểm MTTQ huyện Đắc Hà

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội điểm MTTQ huyện Đắc Hà

VOV.VN -Mặt trận đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo gương Bác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận

Ngày 5/7, Đảng bộ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đơn vị được Thành ủy Hà Nội chọn tổ chức Đại hội điểm cấp quận và thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Đến dự có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận

Ngày 5/7, Đảng bộ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đơn vị được Thành ủy Hà Nội chọn tổ chức Đại hội điểm cấp quận và thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Đến dự có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư
Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều