Cần đầu tư cho kho lưu trữ văn thư của Đảng, tổ chức chính trị xã hội

VOV.VN-Tài liệu lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị xã hội được quản lý tập trung thống nhất, công tác thu thập hồ sơ, tài liệu ngày một tốt hơn.

Sáng 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị xã hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hai năm qua, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện tốt Luật Lưu trữ, các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư lưu trữ.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị

Công tác văn thư trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội đã phục vụ tốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cơ quan, tổ chức, có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý hồ sơ tài liệu. Tài liệu lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị xã hội được quản lý tập trung thống nhất, công tác thu thập hồ sơ, tài liệu ngày một tốt hơn. Kho lưu trữ Trung ương Đảng và các kho lưu trữ cấp ủy tiếp tục được đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá: công tác văn thư - lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị xã hội thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị xã hội.

Ông Lê Hồng Anh nêu rõ, năm 2015 là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, công tác văn thư - lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội phải tập trung phục vụ tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và các tổ chức chính trị xã hội.


Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, đề nghị các đồng chí đặc biệt lưu ý, quản lý tốt, bảo vệ an ninh, an toàn thông tin, tài liệu của đảng và các tổ chức chính trị xã hội. Bên cạnh đó cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư nhằm phát triển công tác văn thư, lưu trữ theo hướng hiện đại phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc công tác văn thư lưu trữ của Đảng
Hội nghị toàn quốc công tác văn thư lưu trữ của Đảng

Hơn 2 năm qua, công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Các văn bản đi, đến được tiếp nhận, chuyển giao kịp thời, chính xác, an toàn.

Hội nghị toàn quốc công tác văn thư lưu trữ của Đảng

Hội nghị toàn quốc công tác văn thư lưu trữ của Đảng

Hơn 2 năm qua, công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Các văn bản đi, đến được tiếp nhận, chuyển giao kịp thời, chính xác, an toàn.

Trao 15 Sắc phong cho Cục văn thư lưu trữ
Trao 15 Sắc phong cho Cục văn thư lưu trữ

Các sắc phong này do 4 đời vua là Thiệu Trị, Tự Đức, Minh Mạng và Khải Định trao cho quan võ Phạm Sĩ, quan Chưởng vệ có công  giúp Triều Nguyễn giữ yên bờ cõi, kinh bang tế thế                   

Trao 15 Sắc phong cho Cục văn thư lưu trữ

Trao 15 Sắc phong cho Cục văn thư lưu trữ

Các sắc phong này do 4 đời vua là Thiệu Trị, Tự Đức, Minh Mạng và Khải Định trao cho quan võ Phạm Sĩ, quan Chưởng vệ có công  giúp Triều Nguyễn giữ yên bờ cõi, kinh bang tế thế                   

Việt Nam- Lào ký kết hợp tác về văn thư lưu trữ
Việt Nam- Lào ký kết hợp tác về văn thư lưu trữ

VOV.VN -Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác, thực hiện triệt để công tác đào tạo cán bộ nghiệp vụ lưu trữ cho hai nhà nước.

Việt Nam- Lào ký kết hợp tác về văn thư lưu trữ

Việt Nam- Lào ký kết hợp tác về văn thư lưu trữ

VOV.VN -Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác, thực hiện triệt để công tác đào tạo cán bộ nghiệp vụ lưu trữ cho hai nhà nước.