Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh khá của cả nước. 

Sáng 22/9, tại thành phố Nha Trang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu thay mặt cho gần 34.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trình bày tại Đại hội khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. 

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm tăng 6,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - du lịch; công nghiệp - xây dựng; nông, lâm thủy sản và tăng tỷ trọng các ngành kinh tế biển. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đổi mới, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng.

Báo cáo cũng chỉ rõ một số khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là, kinh tế tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra; nguồn lực dành cho đầu tư phát triển còn hạn chế; một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy dân chủ, đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng; lợi thế, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Xây dựng Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu đẹp của cả nước”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành tỉnh giàu đẹp. Mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2015-2020 là phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng hiện đại, xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành một trung tâm kinh tế, du lịch văn hóa lớn của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đạt được trong 5 năm qua, đồng thời gợi mở một số định hướng phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ tỉnh cần nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh khá của cả nước. Khánh Hoà được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế biển. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã và đang được xây dựng tạo liên kết, giao lưu thuận lợi cả đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không, tạo điều kiện quan trọng cho thu hút đầu tư và phát triển.

Tại Đại hội này, Đảng bộ Khánh Hòa cần thảo luận, phân tích kỹ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, du lịch ngày càng sâu rộng để xây dựng quyết tâm cao, đặt ra giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả phấn đấu đạt mục tiêu trên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Chúng ta có 3 đô thị và 5 huyện. Nhiệm vụ của tỉnh là phải đưa 5 huyện này phải trở thành 5 huyện nông thôn mới, các xã nông thôn mới văn minh hiện đại theo hướng đô thị. Theo hướng nông thôn mới kết hợp với phát triển hài hòa các đô thị Khánh Hòa sẽ đạt được mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đặt ra là đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, phải thực hiện thành công Đặc khu Kinh tế Vân Phong, thành công trong xây dựng nông thôn mới, để cả tỉnh trở thành đô thị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt

VOV.VN - Văn kiện Đại hội Đảng không chỉ là trí tuệ của Đảng mà cần có sự đóng góp trí tuệ của toàn dân.

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt

VOV.VN - Văn kiện Đại hội Đảng không chỉ là trí tuệ của Đảng mà cần có sự đóng góp trí tuệ của toàn dân.

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII
Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

VOV.VN -“Kỳ này điều mà tôi quan tâm là kinh tế bứt phá, phát triển nhanh, bền vững.  Muốn thế phải tiếp tục nhấn mạnh 3 khâu đột phá mà Đại hội XI làm chưa hiệu quả”

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

VOV.VN -“Kỳ này điều mà tôi quan tâm là kinh tế bứt phá, phát triển nhanh, bền vững.  Muốn thế phải tiếp tục nhấn mạnh 3 khâu đột phá mà Đại hội XI làm chưa hiệu quả”

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền
Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

VOV.VN - Ninh Bình kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, có dính líu đến tham nhũng, tiêu cực; gây bè kéo cánh làm mất đoàn kết hoặc hách dịch, cửa quyền.

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

Ninh Bình: Kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, cửa quyền

VOV.VN - Ninh Bình kiên quyết gạt bỏ những cán bộ xa dân, có dính líu đến tham nhũng, tiêu cực; gây bè kéo cánh làm mất đoàn kết hoặc hách dịch, cửa quyền.

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động
Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quân đổi chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quân đổi chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI
Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

VOV.VN - Sáng 15/9, tại thành phố Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

VOV.VN - Sáng 15/9, tại thành phố Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

“Đảng đã nhìn đúng những khiếm khuyết, hạn chế của nền kinh tế”
“Đảng đã nhìn đúng những khiếm khuyết, hạn chế của nền kinh tế”

VOV.VN -PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Dự thảo văn kiện đã nhìn đúng những khiếm khuyết, tồn tại, hạn chế của nền kinh tế và chỉ ra được nguyên nhân, tồn tại đó.

“Đảng đã nhìn đúng những khiếm khuyết, hạn chế của nền kinh tế”

“Đảng đã nhìn đúng những khiếm khuyết, hạn chế của nền kinh tế”

VOV.VN -PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Dự thảo văn kiện đã nhìn đúng những khiếm khuyết, tồn tại, hạn chế của nền kinh tế và chỉ ra được nguyên nhân, tồn tại đó.

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc
Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc

VOV.VN - Góp ý vào những nội dung liên quan đến dân tộc thiểu số trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhiều đại biểu cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân tộc và các cơ chế chính sách.

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc

VOV.VN - Góp ý vào những nội dung liên quan đến dân tộc thiểu số trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhiều đại biểu cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân tộc và các cơ chế chính sách.

Nhìn lại 30 năm đổi mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII
Nhìn lại 30 năm đổi mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

VOV.VN giới thiệu phần "Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)" trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Nhìn lại 30 năm đổi mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

Nhìn lại 30 năm đổi mới trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

VOV.VN giới thiệu phần "Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)" trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng
Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Đảng các cấp
Xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Đảng các cấp

VOV.VN - Theo Tổng thanh tra Chính phủ, trách nhiệm của người đứng đầu phải thực hiện đầy đủ, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc kéo dài.

Xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Đảng các cấp

Xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Đảng các cấp

VOV.VN - Theo Tổng thanh tra Chính phủ, trách nhiệm của người đứng đầu phải thực hiện đầy đủ, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc kéo dài.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân
Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Góp ý văn kiện Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.

Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân

Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ toàn dân

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Góp ý văn kiện Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.