Công tác dân vận: Hời hợt, áp đặt dễ mất lòng tin

VOV.VN -Bài học đầu tiên Bác Hồ để lại về công tác dân vận là phải lấy dân làm gốc. Phải thấy liên hệ chặt chẽ với dân là nguồn sinh lực vô tận đối với Đảng.

Sáng 15/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác Dân vận” nhằm chia sẻ, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như các giải pháp thực hiện tốt tư tưởng, tấm gương của Bác trong công tác dân vận, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác Dân vận”
Tại buổi tọa đàm, tham luận của các diễn giả tập trung nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những nội dung cơ bản về tư tưởng của Người trong công tác dân vận; trao đổi những suy nghĩ, việc làm cụ thể; liên hệ, đánh giá những chuyển biến, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại, bài học kinh nghiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác trong công tác dân vận.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), thương yêu nhân dân, thương yêu con người, tin tưởng ở sức mạnh đoàn kết của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân là quan điểm bao trùm trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở để hình thành tư tưởng về công tác dân vận của Người. Người luôn ý thức “dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. Dân là gốc của nước. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân; trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

PGS.TS Trần Hậu, Ủy viên Hội đồng Thành viên về Khoa học-Giáo dục, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh có nhiều cách làm công tác dân vận nhưng chỉ có “dân vận khéo” theo cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy mới đạt tới trình độ khoa học và nghệ thuật. Cách nói giản dị “Dân vận khéo” nhằm phân biệt với cách làm công tác dân vận một cách hời hợt, giản đơn, hình thức, chủ quan áp đặt, máy móc… chẳng những không vận động được ai mà còn làm cho dân mất lòng tin.

Nhấn mạnh quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận nói rằng “Đảng mạnh hay yếu là ở dân”, GS.TS Trần Văn Bính – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Bài học đầu tiên Bác để lại là phải lấy dân làm gốc. Phải thấy mục đích của Đảng là phụng sự nhân dân, làm đầy tớ cho dân, phải là người học trò của dân trước khi là người thầy của dân. Phải thấy liên hệ chặt chẽ với dân là nguồn sinh lực vô tận đối với Đảng. Phải thường xuyên ghi nhớ rằng nhân dân rất tốt, rất khôn khéo, rất anh hùng. Nhân dân có thể giải quyết một cách đơn giản những vấn đề phức tạp, khó khăn mà những bậc tài ba, những đoàn thể lớn nghĩ không ra.

Từ bài học đầu tiên này, GS.TS Trần Văn Bính cho rằng để làm tốt công tác dân vận trong tình hình hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện tính trung thực, tinh thần trách nhiệm trước Đảng và trước dân.

PGS.TS Phạm Ngọc Anh cũng cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng dân vận của Người là cơ sở để cán bộ, đảng viên tiến bộ và hoàn thiện nhân cách của người cán bộ cách mạng thực sự xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vũ Mão: 'Người liêm khiết cũng dễ lung lay khi cái xấu tràn lan'
Ông Vũ Mão: 'Người liêm khiết cũng dễ lung lay khi cái xấu tràn lan'

VOV.VN - Những người sống liêm khiết, đúng đắn không được biểu dương, những người tham ô, tham nhũng không bị phê phán, kiểm điểm. Cuối cùng “hòa cả làng”.

Ông Vũ Mão: 'Người liêm khiết cũng dễ lung lay khi cái xấu tràn lan'

Ông Vũ Mão: 'Người liêm khiết cũng dễ lung lay khi cái xấu tràn lan'

VOV.VN - Những người sống liêm khiết, đúng đắn không được biểu dương, những người tham ô, tham nhũng không bị phê phán, kiểm điểm. Cuối cùng “hòa cả làng”.

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương
Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

VOV.VN -Tại buổi tiếp, cử tri bày tỏ sự hài lòng về khâu chuẩn bị quy chế, tiêu chuẩn nhân sự Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

Tổng Bí thư mong cử tri góp ý, phát hiện ai xứng đáng vào Trung ương

VOV.VN -Tại buổi tiếp, cử tri bày tỏ sự hài lòng về khâu chuẩn bị quy chế, tiêu chuẩn nhân sự Đại hội XII của Đảng.

'Những cán bộ  có ý thức đúng đắn, ít khi họ chạy chọt, xun xoe'
'Những cán bộ có ý thức đúng đắn, ít khi họ chạy chọt, xun xoe'

VOV.VN -“Đội ngũ cán bộ có rất nhiều người có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có kiến thức và dám chịu trách nhiệm. Lúc này chọn người làm, chọn người hành động là quan trọng”.

'Những cán bộ  có ý thức đúng đắn, ít khi họ chạy chọt, xun xoe'

'Những cán bộ có ý thức đúng đắn, ít khi họ chạy chọt, xun xoe'

VOV.VN -“Đội ngũ cán bộ có rất nhiều người có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có kiến thức và dám chịu trách nhiệm. Lúc này chọn người làm, chọn người hành động là quan trọng”.

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí
Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

VOV.VN -Cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí sâu rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện suốt cuộc đời Bác dấn thân vì cách mạng.

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

VOV.VN -Cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí sâu rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện suốt cuộc đời Bác dấn thân vì cách mạng.

"Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"
"Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một khi đã có đường lối cách mạng đúng đắn thì công tác cán bộ là khâu quyết định.

"Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"

"Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một khi đã có đường lối cách mạng đúng đắn thì công tác cán bộ là khâu quyết định.

Phó Thủ tướng: “Lãnh đạo phải sát dân, không được quan liêu xa dân”
Phó Thủ tướng: “Lãnh đạo phải sát dân, không được quan liêu xa dân”

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lãnh đạo huyện Phú Ninh phải sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kiên quyết chống bệnh quan liêu, hình thức

Phó Thủ tướng: “Lãnh đạo phải sát dân, không được quan liêu xa dân”

Phó Thủ tướng: “Lãnh đạo phải sát dân, không được quan liêu xa dân”

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lãnh đạo huyện Phú Ninh phải sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kiên quyết chống bệnh quan liêu, hình thức

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu
Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao".

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao".