Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4

(VOV) -Các cấp ủy, cấp ủy viên, lãnh đạo các địa phương đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.

Đến nay, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả bước đầu.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã mang lại những kết quả cụ thể như: các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và từng đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được nêu ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản được tăng cường; chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai thực hiện công trình đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Điểm nổi bật trong quá trình kiểm điểm là khi đã nhận thức được khuyết điểm thì từ cấp tỉnh đến cơ sở đều tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay, không chờ đợi kiểm điểm xong.

Trong đó đã tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp như tranh chấp đất rừng ở hai xã Gia Phố và Lộc Yên (huyện Hương Khê); việc cấp đất trái thẩm quyền ở xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân); rà soát, thu hồi đất một số dự án triển khai chậm tiến độ.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh, làm rõ và kết luận việc cấp đất liên quan đến cá nhân đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn. Sau kiểm điểm đã mang lại những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các cấp ủy đảng và mỗi đảng viên.

Ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Sau kiểm điểm đã có những chuyển biến tích cực và chọn được một số việc cần phải làm ngay. Những lĩnh vực khá nhạy cảm, tồn tại kéo dài nhiều năm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, Hà Tĩnh vừa qua tập trung quyết liệt giải quyết lĩnh vực này. Bên cạnh đó cũng tiến hành kiểm điểm làm rõ một số vụ việc sai phạm và các cá nhân liên quan, để thực sự làm cho đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Trong quá trình kiểm điểm, một Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân tự nhận hình thức kỷ luật; sau kiểm điểm đã thi hành kỷ luật cách chức một Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; khai trừ khỏi Đảng và đề nghị cách chức một Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; cảnh cáo một Phó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Hiện nay Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng đang hoàn thành việc kiểm tra, xác minh một số trường hợp như Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Giám đốc sở Y tế, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh để kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống
Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

(VOV) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức kiểm điểm với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm.

Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

Tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

(VOV) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức kiểm điểm với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm.

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4
Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

(VOV) -Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng tốt đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Trung ương 4

(VOV) -Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng tốt đối với cá nhân và tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối

(VOV) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng, thống nhất tổ chức đảng…

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Khối

(VOV) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng, thống nhất tổ chức đảng…