Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tăng cường kiểm tra giám sát

VOV.VN - Đảng ủy Khối đã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra...

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 và thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết và biểu dương, khen thưởng việc thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị (đợt 2).

Hội nghị BCH lần thứ 9 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Kết quả công tác 9 tháng năm 2017, Đảng ủy khối và các cấp ủy tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Khối đã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ngay từ chi bộ. Công tác xây dựng Đảng cũng đạt những kết quả tích cực, trong đó việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối.

Trong 9 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra đối với 5 đảng bộ và đang tiến hành kiểm tra đối với 5 đảng bộ khác. Ban hành Quyết định kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với 12 đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc. Đã xử lý 120 lượt đơn, thư tố cáo, khiếu nại đảm bảo theo quy định.  

Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Phạm Duy Hưng (thứ 2 từ phải sang) đại diện VOV nhận Giấy chứng nhận có đóng góp tích cực trong công tác xã hội

Đối với công tác xã hội, toàn đảng bộ đã ủng hộ xây dựng 110 căn nhà tình nghĩa tại tỉnh Quảng Trị. Tích cực ủng hộ các gia đình chính sách và nhân dân các tỉnh vùng núi phía Bắc bị thiên tai do mưa lũ gây ra.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng công tác tham mưu của một số cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Từ những kết quả và hạn chế đó, từ nay đến cuối năm, Đảng bộ Khối sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, phục vụ tốt kỳ họp thứ tư của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động của Quốc hội khóa XIV./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương Chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Tuyên dương Chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính: Chi bộ trong khối cần phải động viên, khởi dậy được tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên

Tuyên dương Chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tuyên dương Chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính: Chi bộ trong khối cần phải động viên, khởi dậy được tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.