Đảng bộ thành phố Lai Châu thí điểm bầu chức danh Bí thư

VOV.VN -198 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu.

Sáng 17/6, Đảng bộ thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đây là đơn vị đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh Lai Châu và thí điểm đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư. 198 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội.

Toàn cảnh đại hội

5 năm qua tổng đầu tư toàn xã hội của thành phố Lai Châu đạt gần 5.000 tỷ đồng, trong đó huy động vốn ngân sách Nhà nước trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư gần 200 dự án.

Kinh tế - xã hội của thành phố phát triển khá toàn diện, kết cấu hạ tầng được cải thiện, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 22,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,3%.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các giải pháp để đưa ra các Nghị quyết thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng đô thị, nếp sống văn minh đô thị, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đưa Lai Châu thực sự trở thành đô thị tiêu biểu trên vùng Tây Bắc.


Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp hàng hóa; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng thành phố Lai Châu kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh vững chắc”, trong nhiệm kỳ III, Đảng bộ thành phố Lai Châu sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất khoảng 7.500 tỷ đồng.

Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu sẽ kết thúc vào ngày 18/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Sau 75 năm, toàn Đảng bộ đã có gần 100.000 đảng viên sinh hoạt ở 790 chi, đảng bộ cơ sở thuộc 16 đảng bộ cấp trên cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Sau 75 năm, toàn Đảng bộ đã có gần 100.000 đảng viên sinh hoạt ở 790 chi, đảng bộ cơ sở thuộc 16 đảng bộ cấp trên cơ sở.

Yên Bái: Khai mạc đại hội Đảng bộ điểm tại huyện Văn Chấn
Yên Bái: Khai mạc đại hội Đảng bộ điểm tại huyện Văn Chấn

VOV.VN - Trong 5 năm qua, huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Yên Bái: Khai mạc đại hội Đảng bộ điểm tại huyện Văn Chấn

Yên Bái: Khai mạc đại hội Đảng bộ điểm tại huyện Văn Chấn

VOV.VN - Trong 5 năm qua, huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực.

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư
Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều