Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc tại Đắc Nông

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ tỉnh Đắc Nông...

Chiều nay (18/7), đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Đắc Nông về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác tổ chức cán bộ, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ tỉnh Đắc Nông trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm nay, Đắc Nông đã kết nạp được 608 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên hơn 19 nghìn đảng viên, nhưng hiện vẫn còn 11 thôn, bon, tổ dân phố chưa có đảng viên.

Tỉnh Đắc Nông đã cơ bản hoàn thành quy hoạch cán bộ vào cấp ủy và các vị trí chủ chốt, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; hiện đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ tỉnh Đắc Nông, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu địa phương cần làm tốt hơn trong công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nói: “Những khâu của công tác cán bộ, vấn đề quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, rồi tổ chức luân chuyển, bố trí… thì phải vừa đảm bảo quy định, quy trình, cả về số lượng, chất lượng thể hiện ở chỗ trình độ, cơ cấu, tuổi tác, giới tính… Trên cơ sở rà soát, tính toán cân nhắc chặt chẽ để vừa chuẩn bị cho đại hội sắp tới, nhưng cũng để củng cố những cái hiện tại, những gì cố gắng làm được phải cố gắng tích cực triển khai để đại hội tới diễn ra tốt, tạo nền tảng cơ sở cho những công việc khác mà chúng ta cần phải làm, cả về kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng lẫn vấn đề tổ chức xây dựng Đảng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tô Huy Rứa làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái
Ông Tô Huy Rứa làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.

Ông Tô Huy Rứa làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Ông Tô Huy Rứa làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.

Ông Tô Huy Rứa hội kiến Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga
Ông Tô Huy Rứa hội kiến Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga

VOV.VN -Hai bên đã trao đổi về tình hình hai nước, hai Đảng và các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng.

Ông Tô Huy Rứa hội kiến Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga

Ông Tô Huy Rứa hội kiến Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga

VOV.VN -Hai bên đã trao đổi về tình hình hai nước, hai Đảng và các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng.

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản
Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục làm hết sức mình để không ngừng củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục làm hết sức mình để không ngừng củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang
Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

VOV.VN - Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và những giải pháp mà tỉnh đã thực hiện.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

VOV.VN - Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và những giải pháp mà tỉnh đã thực hiện.

Ông Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Ông Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Vĩnh Phúc quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự

Ông Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ông Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Vĩnh Phúc quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự

Ông Tô Huy Rứa làm việc tại Đắk Lắk
Ông Tô Huy Rứa làm việc tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao những cố gắng của tỉnh trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Ông Tô Huy Rứa làm việc tại Đắk Lắk

Ông Tô Huy Rứa làm việc tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao những cố gắng của tỉnh trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.