ĐH Đảng bộ cấp cơ sở ở TP.HCM: Còn tình trạng cục bộ địa phương

VOV.VN - Tại một số Đại hội Đảng bộ cá biệt vẫn còn tình trạng cục bộ địa phương, bầu cấp ủy không có số dư,
tự ứng cử hoặc chấp nhận đề cử, hay để đảng viên dự bị bỏ phiếu bầu cử…     

Hiện nay, các quận, huyện và Đảng bộ cấp trên cơ sở tại TP HCM đang tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là sự kiện chính trị lớn tại mỗi địa phương, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo chỉ đạo của Thành ủy TP HCM, việc tổ chức đại hội là dịp để các cấp ủy Đảng chăm lo nhiều hơn công tác dân sinh. Chính vì vậy, nhiều phong trào, dự án được triển khai và gấp rút hoàn thành trong dịp này.

Tại quận Gò Vấp, việc khởi công Bệnh viện quận Gò Vấp – công trình đã kéo dài nhiều năm qua và khánh thành 10 công trình hạ tầng khác đã mang đến niềm vui trong nhân dân. Các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài cũng được quận ủy tập trung giải quyết, kết luận rõ ràng trước đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm (Ảnh: SGGP)

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Bí thư Quận ủy Gò Vấp chia sẻ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ngành đã tăng cường chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là chính trị tư tưởng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Việc giải quyết những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng là vấn đề được các cấp ủy làm tốt trước đại hội. Trong đó nổi lên như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất cho nhân dân, giao thông, môi trường, cung cấp nước sạch…Đây là những vấn đề được các đảng bộ như Quận 2, Quận 9, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Nhà Bè…quan tâm chỉ đạo, tạo sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân.

Thường trực Thành ủy TP HCM cũng chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội, làm sao để báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội phải thể hiện được quan điểm: Đảng ta không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích của nhân dân...

Bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư Đảng uỷ phường 3, quận Bình Thạnh cho biết, một trong những nội dung quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ này đề ra là: "Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phường đạt chuẩn văn minh đô thị." 

Khẳng định quan điểm trên, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nội dung của đại hội phải gắn liền với những vấn đề giải quyết lợi ích của nhân dân. Chuẩn bị nội dung đại hội mà cán bộ, đảng viên thấy hay không chưa đủ, mà người dân khi đọc lên thấy rằng các vấn đề Đảng nêu sát với tình hình của địa phương, với yêu cầu, mong muốn của người dân trên địa bàn mới là yêu cầu quan trọng”. 

Có thể nói, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội là vấn đề được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Đại hội Đảng bộ Quận 2 nhiệm kỳ này được Thành ủy TP HCM chọn thực hiện thí điểm bầu Bí thư quận ủy trực tiếp tại đại hội.

Do có sự chuẩn bị tốt đề án nhân sự nên chức danh Bí thư quận ủy đã nhận được trên 95% số phiếu bầu. Đồng thời, chất lượng nhân sự cấp uỷ trong quận cũng được nâng cao cả về trình độ học vấn với trên 93% đại học và trên đại học, gần 50% có trình lý luận chính trị cao cấp và cử nhân, cơ bản đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ đạt trên 33%...

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2, Quận ủy tập trung cho công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, tiến hành rà soát, đối chiếu theo quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến tự đề xuất giới thiệu nhân sự giới thiệu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa 5. Tiểu ban nhân sự đại hội thông qua các bước giới thiệu nhân sự ứng cử, sau đó bỏ phiếu kín các chức danh lãnh đạo quản lý của Ban Thường vụ như Bí thư, Phó Bí thư.

Kinh nghiệm qua đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở tại Đảng bộ TP HCM cho thấy, phải có sự chuẩn bị kỹ các văn kiện đại hội, thông qua tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhìn chung, các văn kiện đều đánh giá sát thực tiễn, làm nổi bật những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội; đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan để có biện pháp khắc phục; đề ra những giải pháp mang tính đột phá.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, nhất là những điểm hạn chế, những mặt chưa làm được. Việc thảo luận các văn kiện của cấp ủy cấp trên được tổng hợp đầy đủ, chính xác, có chất lượng, nêu rõ những ý kiến tán thành, ý kiến chưa thống nhất.

Các công tác khác như: tuyên truyền, thực hiện nội quy đại hội, tổ chức bảo vệ đại hội, công tác điều hành của đoàn chủ tịch, giải quyết vấn đề phân công lại nhân sự sau đại hội,...cũng được các Đảng bộ của thành phố trao đổi rút kinh nghiệm.  

Thành ủy TP HCM cũng chỉ ra hạn chế tại một số Đại hội Đảng bộ như: báo cáo chính trị còn dàn trải, sao chép báo cáo cấp trên; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy còn trùng lắp với báo cáo nhiệm kỳ; việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện chưa sâu, ít ý kiến tranh luận; tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy còn đạt thấp; cá biệt vẫn còn tình trạng cục bộ địa phương, bầu cấp ủy không có số dư, tự ứng cử hoặc chấp nhận đề cử, hay để đảng viên dự bị bỏ phiếu bầu cử…         

Với không khí dân chủ trong Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết trong nhân dân và những kinh nghiệm được rút ra từ đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ TP HCM đang tổ chức Đại hội Đảng bộ các quận huyện và Đảng bộ cấp trên cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN -Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ Văn phòng quán triệt đến các đảng viên, chú trọng tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN -Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ Văn phòng quán triệt đến các đảng viên, chú trọng tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại.

Đà Nẵng: Chủ tịch quận không trúng cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới
Đà Nẵng: Chủ tịch quận không trúng cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Ông Lê Hoàng Đức giữ chức Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiều năm nay nhưng không đủ phiếu bầu vào BCH Đảng bộ quận này.

Đà Nẵng: Chủ tịch quận không trúng cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Đà Nẵng: Chủ tịch quận không trúng cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Ông Lê Hoàng Đức giữ chức Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiều năm nay nhưng không đủ phiếu bầu vào BCH Đảng bộ quận này.

Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải đổi mới, sáng tạo
Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải đổi mới, sáng tạo

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đề nghị mỗi đảng viên phải cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp.

Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải đổi mới, sáng tạo

Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải đổi mới, sáng tạo

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đề nghị mỗi đảng viên phải cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp.

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị Đại hội các Đảng bộ trực thuộc TW
Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị Đại hội các Đảng bộ trực thuộc TW

VOV.VN -Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các Đảng bộ trong tuần đầu đợt 1 đã đạt chất lượng và bảo đảm tốt các yêu cầu chung.

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị Đại hội các Đảng bộ trực thuộc TW

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị Đại hội các Đảng bộ trực thuộc TW

VOV.VN -Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các Đảng bộ trong tuần đầu đợt 1 đã đạt chất lượng và bảo đảm tốt các yêu cầu chung.

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới; nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020quan, đơn vị.

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới; nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020quan, đơn vị.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư
Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

Quảng Nam: Đại hội Đảng bộ cấp huyện thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

VOV.VN -Đây là việc làm mới, trong Điều lệ Đảng chưa có quy định, nhưng rõ ràng dân chủ hơn nhiều

Lào học tập kinh nghiệm của Việt Nam để chuẩn bị Đại hội Đảng
Lào học tập kinh nghiệm của Việt Nam để chuẩn bị Đại hội Đảng

VOV.VN -Thủ tướng Lào: những kinh nghiệm của Việt Nam cũng là mong muốn Lào chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và định hướng phát triển đất nước

Lào học tập kinh nghiệm của Việt Nam để chuẩn bị Đại hội Đảng

Lào học tập kinh nghiệm của Việt Nam để chuẩn bị Đại hội Đảng

VOV.VN -Thủ tướng Lào: những kinh nghiệm của Việt Nam cũng là mong muốn Lào chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và định hướng phát triển đất nước

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10
Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

VOV.VN -Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiến hành trong 3,5 ngày tại Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

VOV.VN -Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiến hành trong 3,5 ngày tại Hà Nội.