Điện chúc mừng ngày thành lập Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lào và Campuchia đã gửi điện mừng...

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung bức Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết:

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Việt Nam đã giành được trong suốt 86 năm qua và coi những thành tựu và thắng lợi của Việt Nam như của chính mình và là nguồn cổ vũ động viên to lớn, mạnh mẽ đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vui mừng nhận thấy, trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước đã dày công gây dựng, vun đắp, rèn luyện, trải qua nhiều gian nan, thử thách trong sự nghiệp cách mạng lâu dài và chiến thắng của hai dân tộc, ngày nay đã trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại, phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của mỗi nước và đang được tiếp tục tăng cường và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và phát triển mối quan hệ giữa hai nước đời đời bền vững vì lợi ích của hai nước cũng như vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu và hiệu quả trên tinh thần đồng chí anh em thủy chung, trong sáng đối với sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mít tinh kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Mít tinh kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN- Sáng 21/3, Tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955- 22/3/2015).

Mít tinh kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Mít tinh kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN- Sáng 21/3, Tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955- 22/3/2015).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Sau 75 năm, toàn Đảng bộ đã có gần 100.000 đảng viên sinh hoạt ở 790 chi, đảng bộ cơ sở thuộc 16 đảng bộ cấp trên cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Sau 75 năm, toàn Đảng bộ đã có gần 100.000 đảng viên sinh hoạt ở 790 chi, đảng bộ cơ sở thuộc 16 đảng bộ cấp trên cơ sở.

Bộ Quốc phòng chúc mừng 60 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào
Bộ Quốc phòng chúc mừng 60 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Việt Nam và Lào cần phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, trao đổi đoàn và những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Bộ Quốc phòng chúc mừng 60 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào

Bộ Quốc phòng chúc mừng 60 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Việt Nam và Lào cần phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, trao đổi đoàn và những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

86 năm thành lập Đảng: Tiếp tục đổi mới bằng cách nào?
86 năm thành lập Đảng: Tiếp tục đổi mới bằng cách nào?

VOV.VN - Nhân dân tin tưởng, Đảng sẽ vững lái tay chèo, tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

86 năm thành lập Đảng: Tiếp tục đổi mới bằng cách nào?

86 năm thành lập Đảng: Tiếp tục đổi mới bằng cách nào?

VOV.VN - Nhân dân tin tưởng, Đảng sẽ vững lái tay chèo, tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.