Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Áo

VOV.VN -Đoàn có các cuộc gặp quan trọng với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Áo, nghị sỹ Đảng nhân dân Áo và đại diện cộng đồng người Việt tại Áo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại 3 nước châu Âu, hôm nay (15/8 – theo giờ địa phương), đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã có nhiều cuộc gặp quan trọng tại Cộng hòa Áo với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Áo, nghị sỹ Đảng nhân dân Áo và đại diện cộng đồng người Việt tại Áo.

Trong các trao đổi với đại diện Đảng Cộng sản Áo và nghị sỹ Đảng Nhân dân Áo, bà Hà Thị Khiết cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt nam đã tích cực trao đổi nhiều vấn đề về kinh nghiệm phát triển, việc tìm giải pháp cho những vấn đề kinh tế- xã hội lớn mà người dân quan tâm, đối mặt với những thách thức chung và riêng của từng quốc gia, từng Đảng.

Bà Maria Rauch-Kallat, cựu Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Tiêu dùng Áo, Nghị sỹ Đảng Nhân dân Áo đã chia sẻ với Đoàn những suy nghĩ về việc thúc đẩy quyền phụ nữ cũng như giải quyết nhiều vấn đề kinh tế- xã hội tại Áo.

Theo bà Rauch-Kallat, việc thúc đẩy vị trí của phụ nữ trong ban lãnh đạo của các Đảng, cũng như tiếng nói của phụ nữ trong các cơ quan báo chí truyền thông, đóng vai trò quan trọng để tạo thành công cho cuộc đấu tranh bảo vệ quyền của phụ nữ trong toàn xã hội.


Trong cuộc gặp với bà Maria Rauch-Kallat, bà Hà Thị Khiết giới thiệu về tỷ lệ nữ giới trong các vị trí lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo nữ ở địa phương và nữ giới tham gia tích cực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo bà Hà Thị Khiết, tiếp tục phấn đấu giành các tỷ lệ cao hơn cho phụ nữ nắm quyền lãnh đạo các cấp nằm trong chiến lược phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Trong cuộc làm việc với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Áo, bà Hà Thị Khiết cùng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã lắng nghe những chia sẻ về tình hình hoạt động của Đảng Cộng sản Áo trong nhiều vấn đề vị thế trong trường chính trị, phát triển trong thế hệ trẻ, đoàn kết quốc tế...

Ông Michael Graber, phụ trách tài chính và là người phát ngôn của Đảng Cộng sản Áo không ngần ngại chia sẻ với đoàn tình hình khó khăn của Đảng này, khi không có ghế trong Quốc hội Liên bang Áo và thiếu kinh phí để đẩy mạnh hoạt động.

Ông Peter Karl Fleissner, thành viên Ban chấp hành Đảng Cộng sản Áo đánh giá cao những thành công mà Việt Nam đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: "Tôi rất vui mừng được gặp và trò chuyện với đoàn vì tôi là người rất quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam. Kể từ những năm 1990, chúng tôi đã nhìn thấy những bước phát triển nhảy vọt của các bạn thông qua công cuộc đổi mới. Đó là những điểm chúng tôi mong muốn tìm hiểu và muốn được các đồng chí chia sẻ. Tôi cũng đã nghiên cứu các cuốn sách viết về những thành công của các đồng chí và thấy rằng đây là những thành công hết sức vĩ đại".

Theo chia sẻ của các thành viên khác trong Đảng Cộng sản Áo, hướng đi mới mà đảng này tập trung để thu hút thêm đông đảo người ủng hộ, đó là mở rộng hoạt động trong những lĩnh vực mà người dân quan tâm như bảo vệ quyền phụ nữ, tập hợp phong trào thanh niên chống chống chủ nghĩa phát xít mới, bảo vệ môi trường, đấu tranh cho người nghèo... Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Áo cũng vui mừng thông báo trong cuộc bầu cử châu Âu vừa qua, Đảng Cộng sản Áo cũng như phong trào Cộng sản ở các nước thành viên EU đã đạt được tỷ lệ đáng khích lệ hơn trước.

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Hà Thị Khiết chia sẻ những khó khăn của Đảng Cộng sản Áo nhưng cho rằng thành công vừa qua trong cuộc bầu cử EU tuy mới là bước đầu nhưng rất quan trọng trong vận động bầu cử ở châu Âu, sẽ có sức lan tỏa trong cộng đồng châu Âu cũng như ở nước Áo.

Bà Hà Thị Khiết cũng nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc về tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà những người cộng sản, các lực lượng cánh tả và nhân dân Áo, Cộng hòa Áo trước đây cũng như ngày nay đã, đang dành cho Việt Nam những tình cảm của những người cộng sản sâu sắc".

Cũng trong ngày, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Hà Thị Khiết dẫn đầu đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi tình cảm với đại diện cộng đồng bà con người Việt tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vienna, Áo. Đoàn đã lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, kiến nghị của các Việt kiều yêu nước tích cực trong các phong trào hội, đoàn thể tập hợp bà con hướng về quê hương như Hội phụ nữ, Hội Hương Việt, Hội sinh viên...

Mong mỏi lớn nhất của bà con người Việt tại Áo là có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy các lớp dạy tiếng Việt cho các con em gốc Việt, tăng cường các sinh hoạt văn hóa cho bà con người Việt và tạo điều kiện cho Việt kiều tại Áo được quyền mua và sở hữu nhà đất tại Việt Nam...  

Bà Hà Thị Khiết đánh giá cao những tình cảm của cộng đồng người Việt tại Áo hướng về quê hương, đặc biệt những đấu tranh của bà con phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Bà Hà Thị Khiết khẳng định ghi nhận những mong mỏi của bà con và sẽ kiến nghị để Đảng, Nhà nước có những điều chỉnh thích hợp hơn./.

Một số hình ảnh Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại các buổi gặp gỡ:

Bà Hà Thị Khiết tặng tranh thêu cho Đại sứ Việt Nam tại CH Áo
Bà Hà Thị Khiết tặng tranh thêu cho đại diện Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Áo
Đoàn Việt Nam chụp ảnh với đại diện Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Áo
Đoàn Việt Nam trao đổi với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Áo
Bà Hà Thị Khiết trao đổi với bà Rauch-Kallat
Đoàn Việt Nam gặp gỡ bà con Việt kiều
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với bà con Việt kiều
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và Bí thư thành ủy Hà Nội đã tiếp các vị trong đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và Bí thư thành ủy Hà Nội đã tiếp các vị trong đoàn.

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Dominicana
Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Dominicana

VOV.VN - Lãnh đạo CH Dominicana khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Dominicana

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Dominicana

VOV.VN - Lãnh đạo CH Dominicana khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực để tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia

VOV.VN - Tối 21/3 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp Tổng Bí thư Đảng những người Cộng sản Italia ông Cesare Procaccini.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia

VOV.VN - Tối 21/3 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp Tổng Bí thư Đảng những người Cộng sản Italia ông Cesare Procaccini.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp thăm Việt Nam
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp thăm Việt Nam

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn sang thăm Việt Nam nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp thăm Việt Nam

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn sang thăm Việt Nam nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ.

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản
Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục làm hết sức mình để không ngừng củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục làm hết sức mình để không ngừng củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Nepal
Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Nepal

VOV.VN - Tham dự Đại hội có gần 2.200 đại biểu đại diện cho 260.000 đảng viên của Đảng, các vị khách mời trong nước và 15 đoàn đại biểu quốc tế đến từ 9 nước.

Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Nepal

Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Nepal

VOV.VN - Tham dự Đại hội có gần 2.200 đại biểu đại diện cho 260.000 đảng viên của Đảng, các vị khách mời trong nước và 15 đoàn đại biểu quốc tế đến từ 9 nước.