Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Chỉ khi không còn người “cho chạy” thì người ta mới không chạy chức chạy quyền nữa.

PV: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là diễn ra một sự kiện trọng đại là Đại hội Đảng XII. Với vai trò Chủ tịch Mặt trận Thái Nguyên, đại diện tiếng nói của bà con trong tỉnh, ông có mong muốn gì gửi tới Đại hội lần này?

Ông Nguyễn Đức Minh
Ông Nguyễn Đức Minh: Tôi cũng như toàn thể người dân Thái Nguyên nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung kỳ vọng vào nhiều điều, nhưng mong muốn nhất vẫn là đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống cả về tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên. Đất nước tiến nhanh hơn, không phụ thuộc nhiều vào bên ngoài, vì trong sản xuất công nghiệp, hiện nay Việt Nam vẫn là nước nhập khẩu lớn, chúng ta chưa tự sản xuất được, nhập khẩu từ những cái ốc vít… Điều đó làm cho người dân rất lo lắng. 

Tuy nhiên, chúng ta có thực sự bứt phá hay không là cả một quá trình, đó là những chủ trương của Đảng được thể chế hóa bằng các chính sách của Nhà nước, là sự đồng lòng của toàn dân, của cả hệ thống. Rất mong trong nhiệm kỳ tới những mong muốn chính đáng này của nhân dân thành hiện thực.

Chúng tôi cũng mong muốn nạn tham nhũng phải được diệt trừ, tình trạng lãng phí phải được loại bỏ. Muốn làm được việc này phải có cơ chế. Tuy vậy, không có cơ chế nào tốt bằng những người lãnh đạo cấp cao, những người có chức, có quyền phải thực sự gương mẫu.

Hiện nay chúng ta thường nói đến nạn “chạy chức chạy quyền” và thường mới nói đến khía cạnh “người chạy” mà quên đi việc có người “cho chạy” thì mới có người “chạy”. Vậy chỉ khi không còn người “cho chạy” thì người ta mới không chạy chức chạy quyền nữa.

PV: Trong thời gian qua, Đảng cũng đã ban hành nhiều chủ trương tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là việc Bộ Chính trị ban hành các quyết định số 217, 218 về quy chế giám sát, phản biện xã hội. Sau gần 2 năm thực hiện, quy chế này phát huy tác dụng như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Minh: Năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội". Đây là quyết định nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy vậy, quyết định 217, 218 là chủ trương của Đảng nhưng vẫn chưa có tính luật hóa, nên trong việc thực hiện vẫn còn có khó khăn. Những người làm công tác Mặt trận đang thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội mong muốn những nội dung được quy định trong Quyết định 217, 218 được luật hóa, trở thành thể chế bắt buộc.

Hiện tại, MTTQ thực hiện công tác giám sát nhưng mới chỉ dừng lại ở mức đề xuất kiến nghị, chứ không có quyền xử lý nên vẫn chưa có tính răn đe. Nhiều khi, có đơn vị sau khi Mặt trận giám sát, chỉ ra sai phạm và đề xuất kiến nghị nhưng cuối cùng đâu lại vào đó, sai phạm vẫn như cũ vì chưa có luật quy định bắt buộc phải sửa chữa, khắc phục sai phạm. Vì thế, chúng tôi tha thiết mong những quy chế về giám sát và phản biện xã hội dần dần được luật hóa thì công tác này mới đạt hiệu quả cao.

PV: Thưa ông, một thực tế nay tiếng nói của Mặt trận ở nhiều nơi còn yếu, một trong những nguyên nhân là sự phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền đôi khi chưa hiệu quả. Theo ông, cần phải làm gì để công tác Mặt trận ở địa phương thực sự có hiệu quả hơn trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Đức Minh: Ở một số địa phương vẫn còn có hiểu chưa đúng về công tác Mặt trận, vẫn chưa đặt đúng vai trò, vị trí của Mặt trận. Vì thế nếu nói chính quyền hỗ trợ Mặt trận là chưa chính xác trong thực hiện nhiệm vụ.

Trách nhiệm của chính quyền là phải tạo điều kiện để Mặt trận hoạt động, bởi mặt trận hoạt động là giúp chính quyền hoạt động có hiệu quả hơn. Nói đúng ra, chính quyền phải đảm bảo, tạo điều kiện để Mặt trận hoạt động, chứ không phải là hỗ trợ, vì hoạt động hỗ trợ là có cũng được, không có cũng được.

Về cơ chế phối hợp, vẫn do hệ thống chính sách không đông bộ, cho nên cùng một chủ trương, nhưng có địa phương phối hợp tốt, có địa phương không phối hợp được. Theo tôi nguyên nhân chính vẫn là do những con người cụ thể.

PV: Xin cảm ơn ông./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử
Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

VOV.VN -TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải làm sao cho cả xã hội đừng có quay cuồng vào thi cử mà tập trung cho con em rèn luyện về đạo đức, nhân cách và có phương pháp tự học.

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

VOV.VN -TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải làm sao cho cả xã hội đừng có quay cuồng vào thi cử mà tập trung cho con em rèn luyện về đạo đức, nhân cách và có phương pháp tự học.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, trong đó khai mạc chính thức vào ngày 21/1/2016.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, trong đó khai mạc chính thức vào ngày 21/1/2016.

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?
Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

VOV.VN -Theo nhiều chuyên gia, việc sinh viên ra trường không có việc làm, thậm chí nhiều thủ khoa cũng thất nghiệp là do ngành giáo dục không quy hoạch đầu ra

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

VOV.VN -Theo nhiều chuyên gia, việc sinh viên ra trường không có việc làm, thậm chí nhiều thủ khoa cũng thất nghiệp là do ngành giáo dục không quy hoạch đầu ra

Nhân dân quan tâm gì về công tác nhân sự trong Đại hội Đảng?
Nhân dân quan tâm gì về công tác nhân sự trong Đại hội Đảng?

VOV.VN - Nhân dân mong muốn chọn được những cán bộ có đủ đức, tài giữ các chức vụ chủ chốt để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh…  

Nhân dân quan tâm gì về công tác nhân sự trong Đại hội Đảng?

Nhân dân quan tâm gì về công tác nhân sự trong Đại hội Đảng?

VOV.VN - Nhân dân mong muốn chọn được những cán bộ có đủ đức, tài giữ các chức vụ chủ chốt để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh…  

Người dân trong và ngoài nước mong gì vào nhân sự Đại hội Đảng XII?
Người dân trong và ngoài nước mong gì vào nhân sự Đại hội Đảng XII?

VOV.VN -Người dân kỳ vọng Đại hội Đảng XII sẽ chọn ra được một đội ngũ cán bộ chủ chốt mới, trẻ hóa, năng động và làm được những việc thiết thực mang lại lợi ích cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Người dân trong và ngoài nước mong gì vào nhân sự Đại hội Đảng XII?

Người dân trong và ngoài nước mong gì vào nhân sự Đại hội Đảng XII?

VOV.VN -Người dân kỳ vọng Đại hội Đảng XII sẽ chọn ra được một đội ngũ cán bộ chủ chốt mới, trẻ hóa, năng động và làm được những việc thiết thực mang lại lợi ích cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?
Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là những hoạt động mang tính hô hào nhưng thực chất lại chỉ là thêm thắt, không có chiến lược, bài bản

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là những hoạt động mang tính hô hào nhưng thực chất lại chỉ là thêm thắt, không có chiến lược, bài bản

“Mong Đại hội Đảng XII chọn được cán bộ chủ chốt đủ đức-tài“
“Mong Đại hội Đảng XII chọn được cán bộ chủ chốt đủ đức-tài“

VOV.VN - “Tại Đại hội Đảng XII, bà con Khmer luôn mong muốn chọn được những cán bộ chủ chốt có tài đức, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

“Mong Đại hội Đảng XII chọn được cán bộ chủ chốt đủ đức-tài“

“Mong Đại hội Đảng XII chọn được cán bộ chủ chốt đủ đức-tài“

VOV.VN - “Tại Đại hội Đảng XII, bà con Khmer luôn mong muốn chọn được những cán bộ chủ chốt có tài đức, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?
Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Túc cho rằng, nhiều người ở trong cấp ủy, phụ trách công tác dân vận, mặt trận nhưng lại không dám nói trung thực tiếng nói của dân

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

Góp ý văn kiện ĐH Đảng: Vì sao có cán bộ không dám nói 'tiếng dân'?

VOV.VN - Ông Nguyễn Túc cho rằng, nhiều người ở trong cấp ủy, phụ trách công tác dân vận, mặt trận nhưng lại không dám nói trung thực tiếng nói của dân

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'
Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

Góp ý ĐH Đảng: 'Dân thường xuyên đối mặt với tình trạng nhũng nhiễu'

VOV.VN - Ông Nguyễn Phú Bình: Người dân đang phải đối mặt hàng ngày với tình trạng nhũng nhiễu. Tham nhũng thực ra không ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bằng tình trạng nhũng nhiễu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013  

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013