Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt

VOV.VN - Văn kiện Đại hội Đảng không chỉ là trí tuệ của Đảng mà cần có sự đóng góp trí tuệ của toàn dân.

Ngày 15/9, toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Ngay trong sáng 15/9, nhiều cán bộ cao cấp, tướng lĩnh nghỉ hưu và các tầng lớp nhân dân ở thành phố Đà Nẵng đã tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị.                                             

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng công bố toàn văn Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa lớn trong việc tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng nội dung văn kiện của Đảng. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc đưa Nghị quyết, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An, các văn kiện này quyết định cuộc sống của toàn dân nên người dân tham gia càng nhiều càng tốt.

“Muốn phát triển đất nước thì phải có sức mạnh của toàn dân. Văn kiện không chỉ là trí tuệ của Đảng mà cần có sự đóng góp trí tuệ của toàn dân, toàn dân tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An nêu ý kiến.  

Trong nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng, có những ý kiến đưa ra những giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế. Có ý kiến yêu cầu đi sâu phân tích nêu bật những thành tựu và bài học kinh nghiệm từ thực tế vừa qua.

Ông Ngô Văn Trấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) nêu ý kiến: “Nội dung văn kiện phải gọn, rõ, thực tế, cụ thể. Quá trình lấy ý kiến phải làm sao phát huy tốt hơn nữa dân chủ cơ sở, tăng cường công tác phản biện”.

Đánh giá về nội dung văn kiện, cho rằng nội dung của dự thảo các văn kiện súc tích, dễ hiểu, nêu rõ những thành tựu, nguyên nhân cũng như các hạn chế, khuyết điểm và giải pháp khắc phục. Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 nêu ý kiến: “Có thể nói, văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng là một công trình khoa học được chuẩn bị rất công phu, chất lượng. Nội dung gọn, bố cục đầy đủ, lời văn dễ hiểu, không mỹ miều. Làm được tới đâu nói tới đó. Những chủ trương, thành công của những nhiệm kỳ trước và những định hướng chủ trương giải pháp cho nhiệm kỳ sắp đến đúng và hay”.

Ông Phạm Phát, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) mong muốn Đảng sẽ ghi nhận đúng mức tiếng nói của các tầng lớp nhân dân.

Với những người làm giáo dục, trong lần lấy ý kiến đóng góp văn kiện của Đảng này, họ đặc biệt quan tâm đến vấn đề đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và phát triển nguồn nhân lực được nêu trong dự thảo văn kiện.

Ông Đỗ Hữu Khoa, Chủ tịch Khối liên kết các trường chuyên nghiệp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp công nghệ thông tin Sài Gòn nêu ý kiến: "Chúng tôi quan tâm tới một nội dung lớn được đưa vào nội dung của báo cáo chính trị lần này, đó là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt là nhận định về tình hình, trong báo cáo chính trị nêu rất rõ và đúng với thực tế hiện nay.

Riêng về phương hướng nhiệm vụ có một số chỉ tiêu được đặt ra, chúng tôi thấy phù hợp với xu hướng sắp tới. Tuy nhiên vấn đề về hội nhập giáo dục vẫn chưa thấy đặt ra trong dự thảo báo cáo chính trị lần này.

Tôi cũng mong muốn rằng, với chỉ tiêu đến năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ngay từ bây giờ cộng đồng kinh tế ASEAN đã được hình thành, nền giáo dục của Việt Nam cũng phải đổi mới, từng bước hiện đại mới có thể nhanh chóng hội nhập cũng như đáp ứng được chỉ tiêu Dự thảo báo cáo đưa ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng
Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng
Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

5 tập văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59) được công bố phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm 1996 - 2000. Trong đó có những tài liệu mật đã được giải mật một cách chặt chẽ, đúng quy định.

Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

5 tập văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59) được công bố phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm 1996 - 2000. Trong đó có những tài liệu mật đã được giải mật một cách chặt chẽ, đúng quy định.

Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn.

Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị từ ngày 10/9
TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị từ ngày 10/9

VOV.VN - Thành phố Hồ chí Minh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội từ ngày 10/9 đến 10/10/2015.

TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị từ ngày 10/9

TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị từ ngày 10/9

VOV.VN - Thành phố Hồ chí Minh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội từ ngày 10/9 đến 10/10/2015.

Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII
Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

VOV.VN - Từ ngày 15/9 đến 31/10, lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

VOV.VN - Từ ngày 15/9 đến 31/10, lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI
Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

VOV.VN - Sáng 15/9, tại thành phố Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

VOV.VN - Sáng 15/9, tại thành phố Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.