Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2014

VOV.VN -Toàn ngành Tuyên giáo thường xuyên nắm tình hình và nghiên cứu dư luận xã hội, chỉ đạo tuyên truyền kịp thời và đúng định hướng.

“Năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của toàn ngành Tuyên giáo là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 diễn ra sáng 30/12, tại Hà Nội.

Dự hội nghị có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2014, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Năm qua, ngành Tuyên giáo đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, tham gia tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Toàn ngành đã hướng dẫn kế hoạch triển khai, biên soạn tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên và tổ chức các lớp tập huấn, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức hội nghị toàn quốc và tại các địa phương để quán triệt Nghị quyết Trung ương 9. Bên cạnh đó là tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn học-nghệ thuật, báo chí-xuất bản, y tế, giáo dục, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc…

Toàn ngành thường xuyên nắm tình hình và nghiên cứu dư luận xã hội, chỉ đạo tuyên truyền kịp thời và định hướng cho báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Với tư tưởng chỉ đạo là chủ động, năm qua, ngành Tuyên giáo đã ứng phó có kết quả nhiều việc về tư tưởng như: vấn đề Biển Đông, quan hệ đối ngoại, trật tự xã hội… Bên cạnh đó, đã tham mưu giúp Ban Bí thư và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu.

Báo cáo tại Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo, như: công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và giải quyết công việc tuyên giáo còn một số nội dung chất lượng chưa cao; Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên và suy thoái đạo đức xã hội chưa được ngăn chặn, chưa được đẩy lùi làm giảm lòng tin của nhân dân; Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mặc dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong Đảng.

Hội nghị cũng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2015, trong đó, nhiệm vụ xuyên suốt là tập trung nghiên cứu để góp ý có chất lượng các văn bản dự thảo chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng.

Ông Vũ Ngọc Hoàng nêu rõ: “Nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của toàn ngành Tuyên giáo năm 2015 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, trong đó có việc góp ý xây dựng của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn chấn, đoàn kết đồng thuận trong Đảng, toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm (2011-2015), kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hồng Anh khẳng định vai trò quan trọng, đánh giá cao những thành tích và chỉ rõ những hạn chế yếu kém của công tác tuyên giáo thời gian qua. Ông Lê Hồng Anh cho rằng: Năm 2015 và các năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Đối với nước ta, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, năm Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2015; Tăng cường công tác lý luận, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại; Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên giáo trong phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Ông Lê Hồng Anh cho rằng: “Ban Tuyên giáo Trung ương cần tiếp tục nâng cao nhận thức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhất là trong sinh hoạt chi bộ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó cần đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm, thông tin sai trái, vu cáo, xuyên tạc tình hình đất nước, hạn chế trong công tác quản lý ở một số lĩnh vực. Coi trọng công tác dự báo đấu tranh với chống diễn biến hòa bình”.

Ông Lê Hồng Anh tin tưởng, năm 2015, với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công tác tuyên giáo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương
Giao ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương

(VOV) - Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đã bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Giao ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương

Giao ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương

(VOV) - Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đã bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Mexico
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Mexico

Phó Trưởng ban Thường trực Vũ Ngọc Hoàng đã tiếp kiến Nghị sỹ liên bang Alberto Anaya Gutiérez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Mexico

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Mexico

Phó Trưởng ban Thường trực Vũ Ngọc Hoàng đã tiếp kiến Nghị sỹ liên bang Alberto Anaya Gutiérez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn do Phó Trưởng ban Bùi Thế Đức làm trưởng đoàn đã đi thăm và nghiên cứu việc giữ gìn và phát triển văn hóa tại Hàn Quốc.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Đoàn do Phó Trưởng ban Bùi Thế Đức làm trưởng đoàn đã đi thăm và nghiên cứu việc giữ gìn và phát triển văn hóa tại Hàn Quốc.

Tạp chí Tuyên giáo điện tử nhận Bằng khen của Chính phủ
Tạp chí Tuyên giáo điện tử nhận Bằng khen của Chính phủ

VOV.VN -Trong 5 năm qua, Tạp chí Tuyên giáo điện tử thực sự trở thành kênh thông tin có uy tín của Ban, ngành Tuyên giáo.

Tạp chí Tuyên giáo điện tử nhận Bằng khen của Chính phủ

Tạp chí Tuyên giáo điện tử nhận Bằng khen của Chính phủ

VOV.VN -Trong 5 năm qua, Tạp chí Tuyên giáo điện tử thực sự trở thành kênh thông tin có uy tín của Ban, ngành Tuyên giáo.

Nguyên Phó ban tuyên giáo huyện lĩnh án 3 năm tù
Nguyên Phó ban tuyên giáo huyện lĩnh án 3 năm tù

VOV.VN -Bị cáo Nguyễn Văn Lương bị tuyên mức án trên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền khi thi hành công vụ.

Nguyên Phó ban tuyên giáo huyện lĩnh án 3 năm tù

Nguyên Phó ban tuyên giáo huyện lĩnh án 3 năm tù

VOV.VN -Bị cáo Nguyễn Văn Lương bị tuyên mức án trên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền khi thi hành công vụ.

Ban tuyên giáo Bình Dương lên tiếng về khối tài sản của Chủ tịch tỉnh
Ban tuyên giáo Bình Dương lên tiếng về khối tài sản của Chủ tịch tỉnh

VOV.VN -Theo Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương, chủ tịch tỉnh này sở hữu biệt thự và khu vườn cao su là có thật, nhưng diện tích và giá trị không như báo chí nói. 

Ban tuyên giáo Bình Dương lên tiếng về khối tài sản của Chủ tịch tỉnh

Ban tuyên giáo Bình Dương lên tiếng về khối tài sản của Chủ tịch tỉnh

VOV.VN -Theo Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương, chủ tịch tỉnh này sở hữu biệt thự và khu vườn cao su là có thật, nhưng diện tích và giá trị không như báo chí nói. 

Tổng Bí thư: "Công tác Tuyên giáo phải tạo ra niềm tin"
Tổng Bí thư: "Công tác Tuyên giáo phải tạo ra niềm tin"

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2012.

Tổng Bí thư: "Công tác Tuyên giáo phải tạo ra niềm tin"

Tổng Bí thư: "Công tác Tuyên giáo phải tạo ra niềm tin"

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2012.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ việc giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống hữu nghị.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ việc giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống hữu nghị.

Công tác tuyên giáo năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực
Công tác tuyên giáo năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực

VOV.VN - Công tác tuyên giáo đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, tạo niềm tin, phấn khởi trong Đảng và nhân dân.

Công tác tuyên giáo năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực

Công tác tuyên giáo năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực

VOV.VN - Công tác tuyên giáo đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, tạo niềm tin, phấn khởi trong Đảng và nhân dân.

Nữ cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy thắt cổ tại nhà
Nữ cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy thắt cổ tại nhà

Mặc dù được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (Kon Tum), nhưng chị N không qua khỏi.

Nữ cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy thắt cổ tại nhà

Nữ cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy thắt cổ tại nhà

Mặc dù được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (Kon Tum), nhưng chị N không qua khỏi.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Hải Phòng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Hải Phòng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong những năm qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Hải Phòng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Hải Phòng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong những năm qua.