Không 'chứa' cán bộ thừa và yếu, vị thế Mặt trận sẽ lên

VOV.VN - Phải tránh việc coi Mặt trận là nơi “chứa” cán bộ thừa, cán bộ yếu, cán bộ sắp hưu. Có như thế đội ngũ cán bộ Mặt trận mới có tầm làm việc theo tinh thần mới hiện nay

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ MTTQ Việt Nam trong thực tế những năm qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả ban đầu đã giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp cơ bản thực hiện được yêu cầu, nhiệm vụ. Giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho công tác mặt trận rất nhiều vấn đề mới, tương ứng cũng đòi hỏi một đội ngũ cán bộ Mặt trận có tư duy mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm mới mong đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ Mặt trận: Nhiều nhưng yếu

Tuy nhiên, xét trên thực tế đội ngũ cán bộ Mặt trận nhiều năm qua chưa được chuẩn bị kỹ, cán bộ Mặt trận được bổ sung từ nhiều nguồn, không được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành mặt trận, chủ yếu làm việc theo lối kinh nghiệm… là một khó khăn lớn cho việc xây dựng, phát huy tổ chức bộ máy.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về cơ bản tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập, chưa được quan tâm sắp xếp, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ thiếu về số lượng và yếu về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, hiện nay tuy Mặt trận có bước phát triển khá cả về năng lực và đội ngũ nhưng so với yêu cầu cũng chưa đạt. Trong đó có vấn đề nhận thức, năng lực của cán bộ Mặt trận. Thực sự nhiều cán bộ Mặt trận vẫn chưa làm đúng vị trí, vai trò, chức năng của mình, của  nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra cho Mặt trận.

“Những hạn chế trên có lý do là nhiều cấp ủy chưa coi trọng công tác Mặt trận, như nêu trong văn kiện của Đại hội nhiều năm qua. Do vậy đội ngũ cán bộ Mặt trận hiện nay so với trước tuy có tiến bộ nhiều, nhưng có thể nói là yếu”- ông Túc nói.

Theo ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận mong muốn xây dựng bộ máy tổ chức, nhân sự đủ sức làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người cũng không muốn đứng vào hàng ngũ làm công tác Mặt trận. Nhiều người cho rằng, làm công tác Mặt trận có nhiều khó khăn, việc sắp xếp của cấp ủy đối với cán bộ mặt trận cũng có chỗ này chỗ khác chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

Bà Bùi Thị Thanh cho rằng, giải pháp đổi mới công tác tổ chức - cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới” là rất cần thiết. Kỳ vọng  những  giải pháp đưa ra sẽ đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đối với hoạt động của MTTQ các cấp nhằm hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, có thể ứng dụng ngay vào quá trình hoạt động, công tác của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Không “chứa” cán bộ thừa và yếu

Ông Trần Hoàng Thám, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM cũng nhấn mạnh, vai trò của Mặt trận đã được đưa vào Cương lĩnh đổi mới và Hiến pháp 2013. Vấn đề là phải đầu tư đội ngũ cán bộ và tạo điều kiện cần thiết cho Mặt trận hoạt động. Để làm được những việc này, Đảng phải có kế hoạch, quyết định, Đảng phải hiểu, phải làm và phải nêu gương. Cán bộ từ Trung ương đến địa phương phải hiểu, phải làm. Cán bộ đảng viên phải thấm nhuần việc này.
Ông Trần Hoàng Thám, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM

Cùng với đó, Mặt trận phải mạnh, phải tự đổi mới vai trò, trách nhiệm của mình trên cơ sở Cương lĩnh, Hiến pháp 2013. Cán bộ Mặt trận phải có một trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. “Có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ Mặt trận không dám nói. Như thế làm sao phát huy được vai trò của Mặt trận. Vì thế, để phát huy vai trò của Mặt trận phải từ hai phía, phía nào cũng quan trọng nhưng quan trọng nhất là từ Mặt trận và thái độ của Đảng đối với Mặt trận. Đối với phía Đảng, có Cương lĩnh, có Hiến pháp, bây giờ chỉ còn hành xử của từng cấp ủy và cán bộ đảng viên”.

Theo ông Nguyễn Túc, để có thể thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra, phải đổi mới nhận thức của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận của Mặt trận thì mới có thể làm lay chuyển được sự chỉ đạo của các cấp ủy đó đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

 “Phải tránh cho được việc coi Mặt trận như cái túi để đựng cán bộ thừa, những cán bộ yếu kém hoặc cán bộ sắp nghỉ hưu đưa về. Bản thân cán bộ Mặt trận phải vươn lên. Hiện nay, cán bộ Mặt trận hàng năm đều được tập huấn nhưng không được đào tạo một cách bài bản. Vì thế, muốn Mặt trận tốt thì trong thời gian tới, vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận phải là công việc thường xuyên của cấp ủy các cấp, của Mặt trận. Thực tiễn cuộc sống của những người làm công tác Mặt trận phải được nâng cao”- ông Túc nói.

Ông Nguyễn Túc cho rằng, hiện nay có một số cán bộ ở các ngành khác sang Mặt trận. Về bản thân họ thì tốt nhưng nghề nào có nghiệp ấy. Làm công tác Mặt trận là làm công tác xử lý mối quan hệ giữa quần chúng với quần chúng, xử lý mối quan hệ giữa con người với con người. Cán bộ Mặt trận phải có tâm, có tầm, có đức mới xử lý tốt được mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Mặt trận, mối quan hệ với dân, mối quan hệ nội bộ giữa dân với dân, mối quan hệ mâu thuẫn giữa dân với dân.

Ông Lê Truyền đề xuất, với tinh thần của luật MTTQ Việt Nam, thì đồng thời phải nghĩ ngay đến vấn đề bộ máy, cán bộ, phải khắc phục dần được đội ngũ yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu. “Nếu những người này có được chuyển sang Mặt trận, thì Mặt trận cũng phải thẳng thắn từ chối, có như thế đội ngũ cán bộ Mặt trận mới có tầm làm việc theo tinh thần mới hiện nay”.

Nhấn mạnh công tác cán bộ Mặt trận, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng khẳng định, “để phát huy được tổ chức bộ máy mặt trận phải không ngừng quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận. Trong xây dựng tổ chức bộ máy phải luôn xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của công việc để bố trí cán bộ cho sát hợp, tức là phải từ việc mà đặt người, chứ không phải vì người mà đặt việc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm
Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

VOV.VN -Các chính sách xã hội phải xuất phát từ thực tế đời sống của dân, bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, tuyệt đối không vì “lợi ích nhóm”.

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

VOV.VN -Các chính sách xã hội phải xuất phát từ thực tế đời sống của dân, bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, tuyệt đối không vì “lợi ích nhóm”.

Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII: Xây dựng con người văn hóa, việc khó?
Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII: Xây dựng con người văn hóa, việc khó?

VOV.VN - Cùng với việc chọn người “đầu tàu” đủ tầm, thì cần phải có hệ giá trị có tính định tính, định lượng rõ ràng trong đánh giá thế nào là con người văn hóa…

Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII: Xây dựng con người văn hóa, việc khó?

Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII: Xây dựng con người văn hóa, việc khó?

VOV.VN - Cùng với việc chọn người “đầu tàu” đủ tầm, thì cần phải có hệ giá trị có tính định tính, định lượng rõ ràng trong đánh giá thế nào là con người văn hóa…

“Không có nơi nào, tòa nhà 25 tầng được xây xong đô trưởng mới biết“
“Không có nơi nào, tòa nhà 25 tầng được xây xong đô trưởng mới biết“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Oanh: Không có thủ đô nào ngay trong trung tâm hành chính quốc gia xây xong 25 tầng mà ông đô trưởng mới biết, mới yêu cầu các cấp kiểm tra? 

“Không có nơi nào, tòa nhà 25 tầng được xây xong đô trưởng mới biết“

“Không có nơi nào, tòa nhà 25 tầng được xây xong đô trưởng mới biết“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Oanh: Không có thủ đô nào ngay trong trung tâm hành chính quốc gia xây xong 25 tầng mà ông đô trưởng mới biết, mới yêu cầu các cấp kiểm tra? 

 Nhiều tật xấu của người Việt đang bộc lộ một cách bất thường
Nhiều tật xấu của người Việt đang bộc lộ một cách bất thường

VOV.VN - Theo TS Lê Viết Chức: “Điều đang lo ngại nhất là cái tốt, sự trung thực, việc thiện dường như đang bị lấn át bởi cái giả dối, cái ác"

 Nhiều tật xấu của người Việt đang bộc lộ một cách bất thường

Nhiều tật xấu của người Việt đang bộc lộ một cách bất thường

VOV.VN - Theo TS Lê Viết Chức: “Điều đang lo ngại nhất là cái tốt, sự trung thực, việc thiện dường như đang bị lấn át bởi cái giả dối, cái ác"

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!
Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

VOV.VN - Theo các chuyên gia, dân chủ hoá thông tin đã góp phần không nhỏ vào quá trình dân chủ hoá quyền lực, dân chủ hoá việc hoạch định chính sách

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

VOV.VN - Theo các chuyên gia, dân chủ hoá thông tin đã góp phần không nhỏ vào quá trình dân chủ hoá quyền lực, dân chủ hoá việc hoạch định chính sách

Bài 4: Đấu tranh vì nền dân chủ thực sự cần bản lĩnh, chính kiến
Bài 4: Đấu tranh vì nền dân chủ thực sự cần bản lĩnh, chính kiến

VOV.VN - Theo các chuyên gia, thực hiện quyền dân chủ, đấu tranh vì nền dân chủ thực sự rất cần bản lĩnh, chính kiến rõ ràng. Chính mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy quyền dân chủ của mình

Bài 4: Đấu tranh vì nền dân chủ thực sự cần bản lĩnh, chính kiến

Bài 4: Đấu tranh vì nền dân chủ thực sự cần bản lĩnh, chính kiến

VOV.VN - Theo các chuyên gia, thực hiện quyền dân chủ, đấu tranh vì nền dân chủ thực sự rất cần bản lĩnh, chính kiến rõ ràng. Chính mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy quyền dân chủ của mình

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử
Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

VOV.VN -TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải làm sao cho cả xã hội đừng có quay cuồng vào thi cử mà tập trung cho con em rèn luyện về đạo đức, nhân cách và có phương pháp tự học.

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

Góp ý ĐH Đảng: Làm thế nào để cả xã hội đừng 'quay cuồng' vào thi cử

VOV.VN -TS Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Phải làm sao cho cả xã hội đừng có quay cuồng vào thi cử mà tập trung cho con em rèn luyện về đạo đức, nhân cách và có phương pháp tự học.

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng
Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Phản biện xã hội nói chung và trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nói riêng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Phản biện xã hội nói chung và trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nói riêng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng

 Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột
Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế thị trường phải coi kinh tế tư nhân phải là trụ cột phát triển.

 Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế thị trường phải coi kinh tế tư nhân phải là trụ cột phát triển.

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?
Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

VOV.VN -Theo nhiều chuyên gia, việc sinh viên ra trường không có việc làm, thậm chí nhiều thủ khoa cũng thất nghiệp là do ngành giáo dục không quy hoạch đầu ra

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

Góp ý ĐH Đảng XII: Không tính được đầu ra, sản phẩm giáo dục “ế ẩm”?

VOV.VN -Theo nhiều chuyên gia, việc sinh viên ra trường không có việc làm, thậm chí nhiều thủ khoa cũng thất nghiệp là do ngành giáo dục không quy hoạch đầu ra

Lương 2 triệu/tháng, sao “toàn tâm toàn ý” cho khoa học?
Lương 2 triệu/tháng, sao “toàn tâm toàn ý” cho khoa học?

VOV.VN - Người mới ra trường làm công tác nghiên cứu với mức lương 2 triệu đồng/tháng là quá khó khăn để gắn bó với nghề

Lương 2 triệu/tháng, sao “toàn tâm toàn ý” cho khoa học?

Lương 2 triệu/tháng, sao “toàn tâm toàn ý” cho khoa học?

VOV.VN - Người mới ra trường làm công tác nghiên cứu với mức lương 2 triệu đồng/tháng là quá khó khăn để gắn bó với nghề

Giáo dục thế hệ trẻ, người đi trước phải gương mẫu trong 'nói và làm'
Giáo dục thế hệ trẻ, người đi trước phải gương mẫu trong 'nói và làm'

VOV.VN -Chính sự gương mẫu trong lời nói, việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của thế hệ đi trước là sự cảm hóa và có sức thuyết phục đối với thế hệ trẻ.

Giáo dục thế hệ trẻ, người đi trước phải gương mẫu trong 'nói và làm'

Giáo dục thế hệ trẻ, người đi trước phải gương mẫu trong 'nói và làm'

VOV.VN -Chính sự gương mẫu trong lời nói, việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của thế hệ đi trước là sự cảm hóa và có sức thuyết phục đối với thế hệ trẻ.

Bài 5: Chỉ có đoàn kết thực sự khi có dân chủ và lợi ích hài hòa
Bài 5: Chỉ có đoàn kết thực sự khi có dân chủ và lợi ích hài hòa

VOV.VN -Theo các chuyên gia, hai yếu tố quan trọng để đạt được việc đại đoàn kết dân tộc là vấn đề dân chủ và hài hòa lợi ích.

Bài 5: Chỉ có đoàn kết thực sự khi có dân chủ và lợi ích hài hòa

Bài 5: Chỉ có đoàn kết thực sự khi có dân chủ và lợi ích hài hòa

VOV.VN -Theo các chuyên gia, hai yếu tố quan trọng để đạt được việc đại đoàn kết dân tộc là vấn đề dân chủ và hài hòa lợi ích.

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?
Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là những hoạt động mang tính hô hào nhưng thực chất lại chỉ là thêm thắt, không có chiến lược, bài bản

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là những hoạt động mang tính hô hào nhưng thực chất lại chỉ là thêm thắt, không có chiến lược, bài bản

 Bài 1: Cần thay đổi thái độ về vấn đề Dân chủ
Bài 1: Cần thay đổi thái độ về vấn đề Dân chủ

VOV.VN - Các chuyên gia khẳng định, lịch sử phát triển loài người, dân chủ là xu hướng, là quy luật dù trải qua thời kỳ nào.  Tuy nhiên, thái độ về dân chủ của chúng ta còn “có vấn đề”

 Bài 1: Cần thay đổi thái độ về vấn đề Dân chủ

Bài 1: Cần thay đổi thái độ về vấn đề Dân chủ

VOV.VN - Các chuyên gia khẳng định, lịch sử phát triển loài người, dân chủ là xu hướng, là quy luật dù trải qua thời kỳ nào.  Tuy nhiên, thái độ về dân chủ của chúng ta còn “có vấn đề”