Lai Châu tổ chức Đại hội điểm: Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự

VOV.VN - Về công tác nhân sự, trong quá trình tổ chức Đại hội, TP Lai Châu quan tâm đến cơ cấu về tuổi trẻ, cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc.

Thành phố trẻ Lai Châu là đơn vị thực hiện Đại hội điểm cấp huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu. Với sự chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, đến nay, Thành ủy Lai Châu đã chỉ đạo Đại hội thành công 131 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 40 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố và sẵn sàng cho Đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Vương Văn Thắng, Bí thư Thành ủy Lai Châu về nội dung này.

Ông Vương Văn Thắng, Bí thư Thành ủy thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

PV: Xin ông cho biết quá trình tổ chức đại hội các chi, đảng bộ của Đảng bộ thành phố Lai Châu đã được triển khai như thế nào? Theo đó, Thành ủy đã rút ra những bài học, kinh nghiệm gì cho công tác tổ chức đại hội điểm sắp tới?

Ông Vương Văn Thắng: Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chúng tôi đã phân công các đồng chí trong ban chỉ đạo, các tiểu ban của thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ của Thành ủy giúp đỡ, hướng dẫn, thường xuyên sâu sát cơ sở. Quá trình chỉ đạo Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ thành phố Lai Châu yêu cầu các chi bộ, đảng bộ bám sát đúng theo kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm, đảm bảo theo đúng hướng dẫn lộ trình của Trung ương cũng như của tỉnh.

Đến nay, Đảng bộ thành phố Lai Châu đã chỉ đạo Đại hội xong 131 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 40 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố; thực hiện đúng theo kế hoạch và tiến độ theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị cũng như là hướng dẫn của Tỉnh ủy Lai Châu về Đại hội Đảng các cấp. Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, Dự thảo nghị quyết Đại hội, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội của các chi bộ, đảng bộ là hết sức quan trọng, do đó, chúng tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận, kỹ lưỡng những nội dung này.

Đến nay, Đảng bộ thành phố Lai Châu đã đại hội xong 131 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 40 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố

PV: Công tác nhân sự được Đảng bộ quan tâm như thế nào trong nhiệm kỳ này, thưa ông?

Ông Vương Văn Thắng: Công tác nhân sự của Đại hội, đây là một trong những khâu hết sức quan trọng của quá trình tổ chức Đại hội và Đại hội cấp cơ sở, cũng như đại hội của thành phố trong thời gian tới, chúng tôi yêu cầu là phải thực hiện nghiêm chỉnh và nghiêm túc Chỉ thị 36 cũng như các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Lai Châu về công tác chuẩn bị Đại hội. Đặc biệt, công tác nhân sự phải bám sát vào cơ cấu, tiêu chuẩn các chức danh, các vị trí công tác trong ban chấp hành, các chức danh của đơn vị cấp ủy cũng như là chính quyền.

Quá trình tổ chức Đại hội, chúng tôi quan tâm đến cơ cấu về tuổi trẻ, cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc. Đặc biệt quan tâm tới đội ngũ cán bộ có năng lực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời phải đoàn kết nội bộ thì mới bố trí cơ cấu. Chúng tôi cũng đã làm tốt quy trình các bước, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra hồ sơ cũng như lịch sử của cán bộ bố trí vào các chức danh cũng như tham gia cấp ủy.

PV: Vậy về công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm của Đảng bộ thành phố đến nay ra sao, thưa ông?

Ông Vương Văn Thắng: Để chuẩn bị tốt cho Đại hội của thành phố, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt Dự thảo nghị quyết, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đặc biệt là quy trình các bước tiến hành Đại hội cũng đã chuẩn bị tương đối đầy đủ để đảm bảo thực hiện Đại hội điểm của tỉnh Lai Châu.

Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng lĩnh vực, phân công cho các tiểu ban thực hiện nghiêm túc các bước, các quy trình để tổ chức Đại hội.

Đến thời điểm này chúng tôi cũng đã làm tốt các bước đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền công tác chuẩn bị trước Đại hội. Thứ hai là làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, chuẩn bị tốt các bước của khâu nhân sự và đến thời điểm này thì công tác nhân sự của thành phố đã chuẩn bị tương đối tốt, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao. Thứ ba là làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, có những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị cũng đã loại ra và không đưa vào cơ cấu nhân sự Ban chấp hành của thành phố trong thời gian tới./.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp
Nghệ An cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

VOV.VN -Bên cạnh đó, ông Tô Huy Rứa mong muốn Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Nghệ An cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Nghệ An cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

VOV.VN -Bên cạnh đó, ông Tô Huy Rứa mong muốn Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở
Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở

VOV.VN -Với sự thống nhất, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Báo Đáp lần thứ 22 đã ra bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở

Yên Bái tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở

VOV.VN -Với sự thống nhất, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Báo Đáp lần thứ 22 đã ra bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội điểm MTTQ huyện Đắc Hà
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội điểm MTTQ huyện Đắc Hà

VOV.VN -Mặt trận đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo gương Bác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội điểm MTTQ huyện Đắc Hà

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội điểm MTTQ huyện Đắc Hà

VOV.VN -Mặt trận đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo gương Bác.

Móng Cái tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên
Móng Cái tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên

VOV.VN - Bí thư Móng Cái, việc chọn phường Ka Long là đơn vị đầu tiên tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở sẽ là bài học kinh nghiệm.

Móng Cái tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên

Móng Cái tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên

VOV.VN - Bí thư Móng Cái, việc chọn phường Ka Long là đơn vị đầu tiên tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở sẽ là bài học kinh nghiệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận

Ngày 5/7, Đảng bộ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đơn vị được Thành ủy Hà Nội chọn tổ chức Đại hội điểm cấp quận và thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Đến dự có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự Đại hội điểm cấp quận

Ngày 5/7, Đảng bộ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đơn vị được Thành ủy Hà Nội chọn tổ chức Đại hội điểm cấp quận và thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Đến dự có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

TP HCM triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp
TP HCM triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

VOV.VN -Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo cấp ủy các cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị.

TP HCM triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

TP HCM triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

VOV.VN -Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo cấp ủy các cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị.

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10
TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

VOV.VN -Bộ phận soạn thảo nội dung cho Đại hội cần ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo, hoàn thành vào giữa tháng 4 này.

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

VOV.VN -Bộ phận soạn thảo nội dung cho Đại hội cần ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo, hoàn thành vào giữa tháng 4 này.