Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13 khóa XI

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 14/12, tại Hà Nội.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 14/12, tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 13 khóa XI

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường.  

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đọc báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Sau đó, Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Phải quán triệt việc phát huy Dân chủ để dân giám sát, phản biện'
‘Phải quán triệt việc phát huy Dân chủ để dân giám sát, phản biện'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Phải giám sát để xây dựng Đảng, phản biện những vấn đề để cho Đảng hiểu được lòng dân. Đó là những việc rất cần thiết

‘Phải quán triệt việc phát huy Dân chủ để dân giám sát, phản biện'

‘Phải quán triệt việc phát huy Dân chủ để dân giám sát, phản biện'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Phải giám sát để xây dựng Đảng, phản biện những vấn đề để cho Đảng hiểu được lòng dân. Đó là những việc rất cần thiết

“Nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng“
“Nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng“

TS Vũ Ngọc Hoàng: Có nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng, ngược lại có những người từ quan về ở ẩn nhưng nhân dân vẫn yêu quý.

“Nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng“

“Nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng“

TS Vũ Ngọc Hoàng: Có nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng, ngược lại có những người từ quan về ở ẩn nhưng nhân dân vẫn yêu quý.

Nhân sự Đại hội Đảng: Chọn mặt gửi vàng
Nhân sự Đại hội Đảng: Chọn mặt gửi vàng

Chọn cán bộ tham gia cấp ủy đúng thì mới đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, ngược lại chọn sai thì...

Nhân sự Đại hội Đảng: Chọn mặt gửi vàng

Nhân sự Đại hội Đảng: Chọn mặt gửi vàng

Chọn cán bộ tham gia cấp ủy đúng thì mới đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, ngược lại chọn sai thì...

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị
Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị

VOV.VN - Tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị

VOV.VN - Tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng
Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Bài viết đánh giá toàn diện và sâu sắc về kết quả của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Bài viết đánh giá toàn diện và sâu sắc về kết quả của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

“Không nên đánh đồng con em quan chức làm lãnh đạo là do ưu ái“
“Không nên đánh đồng con em quan chức làm lãnh đạo là do ưu ái“

VOV.VN - Ông Vũ Mão cho rằng không nên đánh đồng con em lãnh đạo nếu vào được cương vị nào đó là do ưu ái. Chúng ta phải nhìn vào từng trường hợp cụ thể.

“Không nên đánh đồng con em quan chức làm lãnh đạo là do ưu ái“

“Không nên đánh đồng con em quan chức làm lãnh đạo là do ưu ái“

VOV.VN - Ông Vũ Mão cho rằng không nên đánh đồng con em lãnh đạo nếu vào được cương vị nào đó là do ưu ái. Chúng ta phải nhìn vào từng trường hợp cụ thể.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XI
Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XI

VOV.VN - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc trọng thể.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XI

Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, khóa XI

VOV.VN - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc trọng thể.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 13 của Tổng Bí thư
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 13 của Tổng Bí thư

VOV.VN -  Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 13 của Tổng Bí thư

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 13 của Tổng Bí thư

VOV.VN -  Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc.

Bộ Chính trị ra chỉ thị tăng cường xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Bộ Chính trị ra chỉ thị tăng cường xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

VOV.VN - Toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Bộ Chính trị ra chỉ thị tăng cường xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Bộ Chính trị ra chỉ thị tăng cường xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

VOV.VN - Toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Dự báo lĩnh vực, địa phương dễ xảy ra tiêu cực để kiểm tra, giám sát
Dự báo lĩnh vực, địa phương dễ xảy ra tiêu cực để kiểm tra, giám sát

VOV.VN -Có ý kiến đề nghị tăng cường công tác dự báo những lĩnh vực, những đơn vị, địa phương có thể dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng để chỉ đạo kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Dự báo lĩnh vực, địa phương dễ xảy ra tiêu cực để kiểm tra, giám sát

Dự báo lĩnh vực, địa phương dễ xảy ra tiêu cực để kiểm tra, giám sát

VOV.VN -Có ý kiến đề nghị tăng cường công tác dự báo những lĩnh vực, những đơn vị, địa phương có thể dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng để chỉ đạo kiểm tra, giám sát của Đảng.