Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình tái cơ cấu tập đoàn đã được phê duyệt.

“Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cần quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng". Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức sáng nay (30/7) tại Hà Nội.  

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn dầu khí quốc gia lần thứ I, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh chính, hoàn thành vượt mức, về đích trước nhiều chỉ tiêu.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 2,4%/năm; Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn dầu khí ước đạt hơn 880.000 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã ký 37 hợp đồng dầu khí mới và nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí với các công ty dầu khí quốc tế và các công ty dầu khí quốc gia của các nước trên thế giới, phát hiện 19 mỏ dầu khí mới; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 100% kế hoạch; đưa thêm 29 mỏ/công trình mới vào khai thác.

Công tác sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành giám sát 40 tổ chức Đảng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các kết luận của cấp ủy cấp trên.

Kết quả nổi bật là Đảng bộ đã tập trung sức mạnh, tháo gỡ khó khăn cho một số đơn vị, dự án được xác định sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém được nêu trong Kết luận 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị nhiệm kỳ tới, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035, với trọng tâm là tìm kiếm thăm dò, khai thác vận chuyển chế biến, phân phối dịch vụ xuất nhập khẩu, trong đó tìm kiếm, khai thác thăm dò dầu khí là lĩnh vực cốt lõi cần được quan tâm chú trọng, tăng cường đầu tư phát triển không chỉ ở trong nước và nước ngoài; chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình tái cơ cấu tập đoàn đã được phê duyệt.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn dầu khí cần đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Tập đoàn thành đơn vị vững mạnh toàn diện và có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: “Tập đoàn cần quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Chú trọng chăm lo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PVN vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
PVN vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

VOV.VN -Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch

PVN vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

PVN vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

VOV.VN -Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch

Tàu thăm dò dầu khí Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển Việt Nam
Tàu thăm dò dầu khí Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Sau khi tiến hành các biện pháp cần thiết, tàu Tân Hải 517 đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam từ ngày 8/6/2015.

Tàu thăm dò dầu khí Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển Việt Nam

Tàu thăm dò dầu khí Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Sau khi tiến hành các biện pháp cần thiết, tàu Tân Hải 517 đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam từ ngày 8/6/2015.

Cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn có thể bị xử lý ở mức nào?
Cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn có thể bị xử lý ở mức nào?

Bị bắt về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ... cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Xuân Sơn bị xử lý ra sao?

Cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn có thể bị xử lý ở mức nào?

Cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn có thể bị xử lý ở mức nào?

Bị bắt về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ... cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Xuân Sơn bị xử lý ra sao?

PVN đem hàng ngàn tỉ đồng đầu tư ngoài ngành
PVN đem hàng ngàn tỉ đồng đầu tư ngoài ngành

Số vốn đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) lên tới hàng ngàn tỉ đồng

PVN đem hàng ngàn tỉ đồng đầu tư ngoài ngành

PVN đem hàng ngàn tỉ đồng đầu tư ngoài ngành

Số vốn đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) lên tới hàng ngàn tỉ đồng

Ông Nguyễn Xuân Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN
Ông Nguyễn Xuân Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

VOV.VN - Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Ông Nguyễn Xuân Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

Ông Nguyễn Xuân Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

VOV.VN - Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền
PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền

VOV.VN -Theo lãnh đạo PVN, cơ quan điều tra chưa liên hệ với Tập đoàn để làm rõ hơn thông tin vụ việc trên.

PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền

PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền

VOV.VN -Theo lãnh đạo PVN, cơ quan điều tra chưa liên hệ với Tập đoàn để làm rõ hơn thông tin vụ việc trên.

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%
Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%

VOV.VN - PVN hiện có 17 dự án đầu tư ra nước ngoài đang hoạt động, gồm 9 dự án tìm kiếm thăm dò và 8 dự án phát triển khai thác

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%

VOV.VN - PVN hiện có 17 dự án đầu tư ra nước ngoài đang hoạt động, gồm 9 dự án tìm kiếm thăm dò và 8 dự án phát triển khai thác

Việt Nam - Azerbaijan coi hợp tác dầu khí là hướng ưu tiên chiến lược
Việt Nam - Azerbaijan coi hợp tác dầu khí là hướng ưu tiên chiến lược

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Việt Nam – Azerbaijan nhất trí rằng 2 nước đang đứng trước cơ hội hợp tác to lớn trong quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế - thương mại.

Việt Nam - Azerbaijan coi hợp tác dầu khí là hướng ưu tiên chiến lược

Việt Nam - Azerbaijan coi hợp tác dầu khí là hướng ưu tiên chiến lược

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Việt Nam – Azerbaijan nhất trí rằng 2 nước đang đứng trước cơ hội hợp tác to lớn trong quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế - thương mại.

Thủ tướng cho ông Nguyễn Xuân Sơn thôi chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí
Thủ tướng cho ông Nguyễn Xuân Sơn thôi chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Sơn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương từ ngày 19/7/2015.

Thủ tướng cho ông Nguyễn Xuân Sơn thôi chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

Thủ tướng cho ông Nguyễn Xuân Sơn thôi chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Sơn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương từ ngày 19/7/2015.

Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí
Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của ngành dầu khí trong gần 40 năm qua.

Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí

Chủ tịch nước gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành dầu khí

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của ngành dầu khí trong gần 40 năm qua.