Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X

VOV.VN- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành mới.

“Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nỗ lực phấn đấu với ý chí và quyết tâm cao nhất để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh mục tiêu này trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) khai mạc vào sáng nay (29/9) tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X 

Tham dự Đại hội có 350 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 66.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, các Mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thế hệ cán bộ, lão thành cách mạng tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ.

Một trong những nổi bật trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội là Đảng bộ, quân và dân tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực đạt mục tiêu Đồng Nai cơ bản là tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân mỗi năm 12%, cao hơn bình quân chung cả nước và một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thu nhập bình quân theo đầu người ở Đồng Nai đến năm 2015 cũng đạt gần 3.100 USD vượt mục tiêu đề ra...

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị cũng có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng cũng như hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định phương châm chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới là “Dân chủ-Kỷ cương-Đoàn kết-Sáng tạo ” tập trung phát triển các lĩnh vực đột phá chiến lược, trong đó huy động các nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.300 USD, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%…


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu phát triển đi lên toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng đề nghị Đại hội dành thời gian thảo luận nghiêm túc, làm rõ hơn nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém và đề ra các biện pháp khắc phục như: chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có xu hướng giảm; trình độ công nghệ của phần lớn doanh nghiệp trong nước còn lạc hậu; công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường có mặt còn bất cập…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:Đồng Nai với vị trí, tiềm năng, lợi thế và thành tựu đạt được, tỉnh cần nỗ lực phấn đấu với ý chí và quyết tâm cao nhất để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Đồng Nai cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đây là xu thế phát triển, là yêu cầu khách quan. Có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân Đồng Nai phải có quyết tâm rất cao mới thực hiện được nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này…”

Thủ tướng gặp các đại biểu dự Đại hội

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả hơn nữa phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng vào các ngành, các lĩnh vực có lợi thế, các dự án, các sản phẩm công nghệ cao, sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường; khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ-thương mại có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, du lịch, logistic, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; đồng thời phát triển các dịch vụ phục vụ người lao động ở các khu công nghiệp và phát triển du lịch…

Cùng với tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao theo hướng hình thành chuỗi giá trị khép kín; khuyến khích, hỗ trợ hình thành các tổ chức hợp tác, liên kết đa dạng, tự nguyện trong các khâu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Đồng Nai phối hợp với các địa phương thực hiện tốt liên kết vùng; phối hợp với các bộ, ngành triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án trọng điểm, đặc biệt là xây dựng sân bay Long Thành; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín ở vùng Đông Nam Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Đồng Nai là tỉnh đứng thứ 5 về dân số trong cả nước, là một tỉnh phát triển nhanh, năng động, nên đã thu hút một lượng lớn người lao động trong cả nước đến Đồng Nai làm việc, sinh sống. Vì vậy tỉnh cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo một cách bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, người lao động trên địa bàn của tỉnh, nhất là về nhà ở, thu nhập, các dịch vụ về y tế, giáo dục, về sử dụng nước sạch; giảm thiểu tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội…”


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, Thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm trước nhân dân; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành mới của Đảng bộ có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo bao quát, toàn diện, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ diễn ra trong 3 ngày
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ diễn ra trong 3 ngày

VOV.VN -Đại hội Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 55 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ diễn ra trong 3 ngày

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ diễn ra trong 3 ngày

VOV.VN -Đại hội Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 55 đồng chí.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI

VOV.VN - Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI

VOV.VN - Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI.

Dự thảo văn kiện Đại hội XII cần làm rõ chính sách cho từng vùng miền
Dự thảo văn kiện Đại hội XII cần làm rõ chính sách cho từng vùng miền

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, một số ý kiến cho rằng cần làm rõ chính sách cho từng khu vực, từng vùng miền. 

Dự thảo văn kiện Đại hội XII cần làm rõ chính sách cho từng vùng miền

Dự thảo văn kiện Đại hội XII cần làm rõ chính sách cho từng vùng miền

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, một số ý kiến cho rằng cần làm rõ chính sách cho từng khu vực, từng vùng miền. 

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hà Nội
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hà Nội

VOV.VN - Bộ Chính trị cho rằng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa mới đã được chuẩn bị công phu, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hà Nội

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hà Nội

VOV.VN - Bộ Chính trị cho rằng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa mới đã được chuẩn bị công phu, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình.

"Trẻ hóa cán bộ là cần thiết nhưng Đức-Tài quan trọng hơn hết"
"Trẻ hóa cán bộ là cần thiết nhưng Đức-Tài quan trọng hơn hết"

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: "Vấn đề trẻ hóa cán bộ là cần thiết nhưng không nên đặt thành mục tiêu nguyên tắc, càng không phải là nguyên tắc cơ bản. Đức – Tài, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng hơn hết".

"Trẻ hóa cán bộ là cần thiết nhưng Đức-Tài quan trọng hơn hết"

"Trẻ hóa cán bộ là cần thiết nhưng Đức-Tài quan trọng hơn hết"

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: "Vấn đề trẻ hóa cán bộ là cần thiết nhưng không nên đặt thành mục tiêu nguyên tắc, càng không phải là nguyên tắc cơ bản. Đức – Tài, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng hơn hết".

Đại hội Đảng bộ 15 tỉnh, thành: Kết quả bầu cử đúng phương án nhân sự
Đại hội Đảng bộ 15 tỉnh, thành: Kết quả bầu cử đúng phương án nhân sự

Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ 15 tỉnh, thành được thực hiện đúng quy trình, kết quả bầu cử đều đúng phương án nhân sự đã được chuẩn bị kỹ. 

Đại hội Đảng bộ 15 tỉnh, thành: Kết quả bầu cử đúng phương án nhân sự

Đại hội Đảng bộ 15 tỉnh, thành: Kết quả bầu cử đúng phương án nhân sự

Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ 15 tỉnh, thành được thực hiện đúng quy trình, kết quả bầu cử đều đúng phương án nhân sự đã được chuẩn bị kỹ. 

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ
Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII.

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII.