Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

VOV.VN -Tổng Bí thư làm việc về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tiếp tục chuyến công tác thăm và làm việc tại miền Trung, ngày 6/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 7,5%. Sản lượng lương thực đạt gần 30 vạn tấn, cao nhất từ trước đến nay. Điểm nổi bật là với ưu thế về điều kiện tự nhiên có hệ thống hang động kỳ vĩ như Phong Nha - Kẻ Bàng, Sơn Đoòng, hệ thống sông ngầm, bãi biển, du lịch đã từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với lượng khách đến Quảng Bình đạt hơn 2,7 triệu lượt, doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014 toàn tỉnh có 12/135 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, so với một số địa phương trong vùng có điều kiện không thuận lợi bằng, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh ở mức 25 triệu đồng/người/năm và thu ngân sách đạt hơn 2.360 tỷ đồng vẫn còn là con số khiêm tốn, cho thấy Quảng Bình vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của mình. Hiện nay, Quảng Bình tập trung quy hoạch và phát triển khu kinh tế Hòn La và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, quy hoạch vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình.

 

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Khu kinh tế Hòn La và Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo sẽ tạo động lực cho phát triển của tỉnh, phát huy lợi thế của hành lang kinh tế Đông – Tây để tăng cường trao đổi, giao lưu, phát triển kinh tế với Myanmar, Đông Bắc Thái Lan, Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đạt được, cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Quảng Bình đạt được kết quả này là do sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng, sự đoàn kết trong bộ máy lãnh đạo và nhất là sự ủng hộ, chung sức thực hiện của nhân dân. Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng về tình cảm và sự gắn kết giữa Đảng với dân mà một trong những biểu hiện sinh động là thực tế chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình.

Tổng Bí thư khẳng định: Quảng Bình có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, là tuyến lửa trong kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hiện nay, dù vẫn là một tỉnh khó khăn ở khu vực Bắc Trung Bộ nhưng Quảng Bình đang có khí thế đi lên với điều kiện tự nhiên thuận lợi, có cảng biển, đường bộ, đường không, đường sắt đi qua.

 

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quảng Bình trong năm 2015 và trong nhiệm kỳ tới 2015 - 2020, trên cơ sở những lợi thế và tiềm năng phải tập trung vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, tạo nguồn lực cho phát triển các lĩnh vực khác, chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó vẫn phải tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa khoa học công nghệ vào để tăng năng suất và sản lượng gắn với chế biến và tìm đầu ra để xuất khẩu.

Quảng Bình cần phát huy lợi thế để phát triển du lịch gồm văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, giáo dục truyền thống. Quan tâm phát triển kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu với hai điểm nhấn là Khu Kinh tế Hòn La và Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là tuyến quốc lộ 12A nối cửa khẩu Cha Lo ra cảng Hòn La.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Quảng Bình phải chuẩn bị thật tốt văn kiện và nhân sự để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, kết hợp với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về xây dựng đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, cơ quan chính quyền, trong các doanh nghiệp và các khu vực đồng bào dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị Quảng Bình chú ý việc giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với nước bạn Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc Tết tới cán bộ, đảng viên, nhân dân và chiến sĩ của tỉnh Quảng Bình, bước sang năm mới có niềm tin mới, khí thế mới để đưa tỉnh ngày càng phát triển. Quảng Bình phải tổ chức đón Tết Ất Mùi an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, chống các hiện tượng mê tín dị đoan trong dịp đầu năm mới; chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc và những đối tượng khó khăn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lại Thị Sen, hiện đang sinh sống tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

Chiều 6/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phú Quý thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung, đặt tại khu Công nghiệp Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Đây là công ty có nhiều sản phẩm chế biến từ gỗ cây cao su./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quảng Trị tổ chức và chăm lo cho nhân dân đón Tết Ất Mùi vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quảng Trị tổ chức và chăm lo cho nhân dân đón Tết Ất Mùi vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Phát biểu của Tổng Bí Thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng
Phát biểu của Tổng Bí Thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí Thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

Phát biểu của Tổng Bí Thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Năm mới tới Tổng Bí thư
Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Năm mới tới Tổng Bí thư

VOV.VN -Lãnh đạo các nước đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng ta; khẳng định vị thế, uy tín quốc tế của Đảng, cũng như những thành tựu của công cuộc đổi mới.    

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Năm mới tới Tổng Bí thư

Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Năm mới tới Tổng Bí thư

VOV.VN -Lãnh đạo các nước đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng ta; khẳng định vị thế, uy tín quốc tế của Đảng, cũng như những thành tựu của công cuộc đổi mới.    

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Quảng Bình
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Quảng Bình

VOV.VN -Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lệ Thủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khơi dậy tiềm năng của địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Quảng Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Quảng Bình

VOV.VN -Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lệ Thủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khơi dậy tiềm năng của địa phương.