Tổng Bí thư làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm  hướng đi của tỉnh về lâu dài, phát huy được thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng để kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, chiều 9/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tổng Bí thư phát biểu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Sóc Trăng
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Võ Minh Chiến báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2014 và qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 34 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn hơn 12%. Dự báo, tỉnh sẽ đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Nằm ở hạ lưu sông Hậu, tiếp giáp với biển Đông, Sóc Trăng có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, thủy hải sản. Trong những năm qua, cách tổ chức sản xuất trong nông nghiệp được chú ý, tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường liên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp và người nông dân, giữa nông dân với nhau theo hướng tập trung, chuyên canh, đưa khoa học công nghệ vào làm cho năng suất, giá trị và sản lượng của nông sản cao hơn.

Hiện nay, ở Sóc Trăng đã có 337 cánh đồng mẫu lớn, tăng thêm 135 cánh đồng so với năm ngoái. Tổng sản lượng lúa đạt trên 2,2 triệu tấn, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản đạt trên 200.000 tấn. Nhiều địa phương trong tỉnh phát triển mô hình trồng lúa chất lượng cao và tôm sạch đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng thực hiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tỉnh đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ quan trọng là: giữ vững ổn định và phát triển kinh tế; chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Tuy nhiên, Sóc Trăng vẫn là tỉnh nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long; sau 40 năm giải phóng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, một số thế mạnh chưa được phát huy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Vì vậy, tỉnh cần quan tâm nghiên cứu những ý kiến của các Bộ, Ban, ngành Trung ương để khắc phục những điều này; đồng thời suy nghĩ và thảo luận kỹ về hướng đi của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, nhất là phát huy được thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, vươn lên không thua kém các địa phương bạn. Trong năm nay Sóc Trăng cần tập trung thực hiện cho được những chỉ tiêu nghị quyết chưa hoàn thành, bảo đảm kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư đồng tình với việc Sóc Trăng đang tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất tập trung chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đầu ra cho sản phẩm, khai thác hiệu quả mô hình tôm – lúa theo hướng “lúa thơm, tôm sạch”, phát triển kinh tế hợp tác xã và đầu tư công nghiệp chế biến.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với phát triển nông nghiệp, Sóc Trăng cần quan tâm phát triển hơn nữa công nghiệp, du lịch, dịch vụ; tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nước biển dâng, xâm nhập mặn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) nghiêm túc. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn ra 11 vấn đề cần tập trung khắc phục. Sóc Trăng cần phải tiếp tục làm tốt công tác then chốt này ngăn chặn cho được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu xa dân, phòng chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết gắn bó với dân, giữ vững niềm tin của dân với Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu Sóc Trăng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ được bắt đầu từ tháng 4 tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật các đại biểu trong Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
Cuối buổi chiều 9/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các đại biểu trong Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt Trung ương Đảng và nhân danh cá nhân, Tổng Bí thư trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, an lành tới chư vị tôn đức lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cùng đồng bào Phật tử tỉnh Sóc Trăng.

Trong những năm qua, sư sãi, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tham gia và đóng góp ngày càng nhiều hơn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là duy trì, phát triển các giá trị văn hóa tôn giáo truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Nam bộ và hoạt động từ thiện xã hội... góp phần thiết thực vào đóng góp chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, luôn đề cao và thực hiện tốt tinh thần hộ quốc, an dân, không ngừng nâng cao kiến thức Phật học, thế học, trau dồi đạo hạnh để trở thành những nhà sư, những tín đồ Phật giáo mẫu mực theo chính pháp và phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời thực hiện tốt các chính sách và luật pháp của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của công dân, sống hài hòa, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, thực hiện “tốt đời, đẹp đạo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư rất quan tâm về nguyên nhân dẫn đến những bước phát triển nhanh và hiệu quả của huyện Tiểu Cần trong mấy năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư rất quan tâm về nguyên nhân dẫn đến những bước phát triển nhanh và hiệu quả của huyện Tiểu Cần trong mấy năm qua.

“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“
“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“

VOV.VN - Nhờ kiên trì phát triển kinh tế theo mô hình “tôm-lúa” bộ mặt nông thôn xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng có nhiều khởi sắc

“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“

“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“

VOV.VN - Nhờ kiên trì phát triển kinh tế theo mô hình “tôm-lúa” bộ mặt nông thôn xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng có nhiều khởi sắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư về thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, tìm hiểu tình hình thực tế triển khai các Nghị quyết của Đảng tại cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư về thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, tìm hiểu tình hình thực tế triển khai các Nghị quyết của Đảng tại cơ sở.