Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015

Đánh dấu bước trưởng thành của Quân đội

Sau ba ngày làm việc, chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Dự đại hội lần này có 450 đại biểu.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX được đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc Đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX.

Đại hội đã thảo luận Báo cáo Chính trị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 8; xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm 2010-2015; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và bầu đoàn đại biểu chính thức gồm 37 đồng chí đi dự Đại hội XI của Đảng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân đội luôn đoàn kết, nhất trí, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng trong chặng đường hơn 65 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đánh dấu một chặng đường mới của Quân đội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị sau Đại hội, các cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết của Đại hội đảng bộ Quân đội  nhanh chóng đi vào cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên