Dấu ấn đậm nét – thúc đẩy tương lai

(VOV) - Việt Nam luôn là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách Hướng Đông của Ấn Độ.

Đêm 21/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Ấn Độ diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Chuyến công du lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động và trách nhiệm đối với ASEAN cũng như đối với tiến trình mở rộng hợp tác, phát triển của Hiệp hội, đồng thời góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam với Ấn Độ ngày càng xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược.

Dấu ấn quan trọng nhất tại hội nghị lần này là Tuyên bố nâng tầm quan hệ ASEAN và Ấn Độ từ Đối thoại lên Đối tác, tức là quan điểm của cả hai bên đã chung một tầm nhìn và quyết tâm cùng đồng hành tiến bước trên con đường hòa bình và thịnh vượng.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định: Ấn Độ luôn coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ và hợp tác với ASEAN trên tất cả các lĩnh vực và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. ASEAN là một trụ cột chính trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ, nhằm mở rộng hợp tác và liên kết kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

(Ảnh: Thành Chung)

ASEAN và Ấn Độ cam kết tiếp tục tăng cường đối thoại quốc phòng-an ninh, xây dựng lòng tin và cùng phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc quan tâm chung ở khu vực, phấn đấu vì một châu Á hòa bình và thịnh vượng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự trông đợi Ấn Độ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tham gia tích cực và đóng góp xây dựng vào các cơ chế hợp tác khu vực hiện nay như Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng…; xây dựng các chuẩn mực và giải quyết các thách thức an ninh khu vực bao gồm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, cướp biển, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng… vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng trong khu vực.

ASEAN và Ấn Độ tăng cường quan hệ trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chắc chắn sẽ gia tăng sự bảo đảm vững chắc hơn đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, kể cả vấn đề an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mong muốn Ấn Độ ủng hộ ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố chung kỷ niệm 10 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và ủng hộ ASEAN thực hiện Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông nhằm bảo đảm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Với dân số 1,8 tỷ người và tổng GDP 3.800 tỷ USD, ASAEN và Ấn Độ bày tỏ quyết tâm khai thác đầy đủ và phát huy tiềm năng to lớn về hợp tác kinh tế-thương mại của khu vực, quyết tâm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 100 tỷ USD vào năm 2015 và tiến tới hình thành Khu vực Mậu dịch Tự do toàn diện giữa ASEAN và Ấn Độ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho biết: ASEAN-Ấn Độ đã hoàn tất thương lượng 2 Hiệp định Thương mại Dịch vụ và về Đầu tư, sẽ tạo cơ sở để sớm đạt được Khu vực Mậu dịch Tự do toàn diện giữa ASEAN và Ấn Độ bao gồm không chỉ hàng hóa mà còn cả dịch vụ và đầu tư. Điều này sẽ phát huy được sức mạnh 1,8 tỷ dân và 3.800 tỷ USD GDP.

Hai bên sẽ tăng cường các điều kiện để thúc đẩy giao lưu hoạt động kinh tế, thương mại và du lịch, trước hết tập trung nguồn lực để tăng cường kết nối ASEAN-Ân Độ thông qua đẩy mạnh các dự án kết nối Ấn Độ-Mekong, tiếp tục xây dựng nhanh hơn đường cao tốc Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan, sau đó mở rộng kết nối với Lào, Campuchia và Việt Nam.

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Ấn Độ để lại dấu ấn lịch sử đậm nét trong quan hệ Đối thoại hai thập kỷ qua, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác giữa ASEAN-Ấn Độ trong tương lai.  

Trong cuộc gặp riêng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Manmohan Singh đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Hội nghị lần này và khẳng định, Việt Nam luôn là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách Hướng Đông của Ấn Độ.

Các đảng phái chính trị ở Ấn Độ khi gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định sự thống nhất chung là mong muốn duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Hai bên cùng quyết tâm tập trung đẩy mạnh hợp tác trên 5 trụ cột chính, đó là tăng cường sự gắn bó và tin cậy trong quan hệ chính trị; đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ đạt 7 tỷ USD vào năm 2015; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng; mở rộng hợp tác khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục- đào tạo.

Cùng với gia tăng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, nông-lâm nghiệp, chăn nuôi, giao thông vận tải, hàng không và du lịch… Việt Nam và Ấn Độ  tiếp tục hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định: “Chúng ta cùng Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và liên kết ở khu vực này, đóng góp tích cực nhất lợi ích của cả hai nước và khu vực.

Trong bảo đảm môi trường hòa bình ổn định, hai bên chia sẻ quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự hàng hải ở Biển Đông. Muốn làm được điều này, phải nghiêm chỉnh tôn trọng các nguyên tắc đã đề ra, đó là giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982 cũng như yêu cầu các bên liên quan thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) ở Biển Đông”. 

Chuyến công du nước ngoài của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ chỉ kéo dài 2 ngày, nhưng ít nhất cũng đã đạt được mục tiêu kép. Thứ nhất là khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, chủ động và trách nhiệm đối với ASEAN cũng như đối với tiến trình mở rộng hợp tác, phát triển của Hiệp hội. Thứ hai là Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ thống nhất triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước ngày càng xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị ASEAN-Ấn Độ
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị ASEAN-Ấn Độ

(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định vai trò của Ấn Độ đối với hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị ASEAN-Ấn Độ

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị ASEAN-Ấn Độ

(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định vai trò của Ấn Độ đối với hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đối tác ASEAN-Ấn Độ vì Hòa bình và Thịnh vượng chung
Đối tác ASEAN-Ấn Độ vì Hòa bình và Thịnh vượng chung

(VOV) - Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác trong nhiều mặt nói chung và bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải nói riêng.

Đối tác ASEAN-Ấn Độ vì Hòa bình và Thịnh vượng chung

Đối tác ASEAN-Ấn Độ vì Hòa bình và Thịnh vượng chung

(VOV) - Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại và hợp tác trong nhiều mặt nói chung và bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải nói riêng.

Diễu hành thể hiện sự đoàn kết ASEAN-Ấn Độ
Diễu hành thể hiện sự đoàn kết ASEAN-Ấn Độ

(VOV) - Đoàn xe diễu hành thể hiện mối liên kết lâu đời về lịch sử và văn hóa giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á

Diễu hành thể hiện sự đoàn kết ASEAN-Ấn Độ

Diễu hành thể hiện sự đoàn kết ASEAN-Ấn Độ

(VOV) - Đoàn xe diễu hành thể hiện mối liên kết lâu đời về lịch sử và văn hóa giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á