Thực hiện cuộc vận động làm theo gương Bác:

Đề cao tính tự giác của đội ngũ cán bộ chủ chốt

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để Cuộc vận động đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục quá triệt sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động, chủ động triển khai Cuộc vận động theo chiều sâu, đề cao tính tự giác

Sáng 9/11, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã kiểm tra tình hình thực hiện Cuộc vận động tại Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Cùng dự có các ông: Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lê Doãn Hợp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

Ông Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà các cấp ủy thuộc Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã đạt được trong triển khai Cuộc vận động. Nội dung cuộc vận động ngày càng thấm sâu vào các cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên tập đoàn, việc làm theo ngày càng nhiều hơn. Các tấm gương điển hình đã có sức lan tỏa ra các đơn vị khác và toàn tập đoàn. Việc làm theo gương Bác thể hiện nổi bật trong việc sửa đổi phong cách làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các hiện tượng tiêu cực giảm, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng tốt hơn trong điều kinh tế đất nước có khó khăn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tốt. Công tác truyên truyền về Cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ được thực hiện nghiêm túc, nội dung phong phú, tạo sự lan tỏa của Cuộc vận động. Vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động ngày càng thể hiện rõ nét hơn…

Đánh giá cao những kinh nghiệm rút ra để tổ chức chỉ đạo, thực hiện Cuộc vận động ở Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng thời cũng chỉ rõ hạn chế trong triển khai Cuộc vận động ở đảng bộ: kết quả làm theo còn hạn chế, chưa tạo sức thuyết phục cao; một số đơn vị còn lúng túng trong chỉ đạo; công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế… Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để Cuộc vận động đạt kết quả tốt, trong thời gian tới, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục quá triệt sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động, chủ động triển khai Cuộc vận động theo chiều sâu, đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong việc làm theo; đặt mục tiêu các nội dung làm theo ở phạm vi, quy mô và tầm cao hơn. Nội dung làm theo phải thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của từng đảng viên, chi bộ, kết quả làm theo phải được đánh giá động viên đúng đắn, kịp thời. Cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ, uy tín thương hiệu của Tập đoàn, xây dựng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ tập đoàn trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, biểu dương, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động trong tập đoàn, nhất là các điển hình trong đội ngũ lao động trực tiếp và đạo đức lối sống. Tập đoàn cần phấn đấu nhân rộng các điển hình tạo sức lan tỏa không chỉ trong nội bộ ngành mà còn ra các ngành khác và toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên