Đề nghị giám sát việc đóng tàu vỏ thép để phát hiện, làm rõ tiêu cực

VOV.VN - GS Trần Ngọc Đường: Mặt trận cần giám sát vấn đề đóng tàu vỏ  thép để từ đó kiến nghị làm rõ những thiếu sót, tiêu cực

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 12 (khóa VIII) của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đối với các hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận,  Mặt trận các cấp đã từng bước đưa giám sát, phản biện trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Đặc biệt, ngày 15/6, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội - đây là văn bản pháp lý quan trọng giữa Mặt trận với các cơ quan cao nhất của Nhà nước để triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội.

Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (ảnh: Thành Trung)
Sau 3 năm triển khai, cấp trung ương đã tổ chức được 10 chương trình giám sát có phạm vi toàn quốc; ở cấp tỉnh đã tổ chức 721 cuộc giám sát; cấp huyện: 6.404 cuộc; ở cấp xã: 49.564 cuộc. Cấp tỉnh tổ chức được 784 cuộc phản biện xã hội; cấp huyện: 4.043 cuộc; cấp xã: 25.834 cuộc.

Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng khẳng định, kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 nổi lên là hình ảnh hoạt động giám sát, phản biện được thực hiện tốt trong phạm vi cả nước. “Đi đến đâu người dân cũng nói Mặt trận giám sát rất sôi động từ Trung ương đến cơ sở.

Theo ông Đỗ Duy Thường, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa qua đã ký Nghị quyết liên tịch với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về các hình thức giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam. Trung ương MTTQ Việt Nam cần xây dựng và ban hành hướng dẫn của Ban Thường trực về Nghị quyết liên tịch vừa ký kết, hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách đối với hoàn động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cho rằng,  trong 6 tháng đầu năm công tác Mặt trận đã đạt những kết quả tích cực đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cần giám sát vấn đề đóng tàu vỏ thép

Theo ông Nguyễn Túc, đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, muốn thực hiện được giám sát, phản biện phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Cùng với đó cần đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

GS Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (ảnh: Thành Trung)
GS Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, việc đóng tàu vỏ thép để hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ là một chủ trương có ý nghĩa để bảo vệ chủ quyền quốc gia và tạo việc làm cho người dân tuy nhiên vẫn xảy ra những tiêu cực. Mặt trận cần giám sát vấn đề đóng tàu vỏ  thép để từ đó kiến nghị làm rõ những thiếu sót, tiêu cực.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị trong những tháng cuối năm 2017, UBTƯ MTTQ Việt Nam cần có định hướng để MTTQ các cấp chuẩn bị cho đại hội MTTQ cấp xã phường trong năm 2018, quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, vấn đề nắm tình hình, phân tích xử lý dư luận xã hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam khẳng định, đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động của MTTQ các cấp. Cùng với đó, thông qua truyền thông để tuyên dương những gương điển hình trong giám sát, phản biện.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và sớm có thông tri hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Về kiến nghị về việc giám sát đóng tàu sắt cho ngư dân, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội nghề cá Việt Nam phối hợp với MTTQ Việt Nam để giám sát vấn đề này tại một số địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 21/6, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 21/6, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry
Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hy vọng ông John Kerry tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng tốt đẹp hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hy vọng ông John Kerry tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng tốt đẹp hơn.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bàn công tác nhân sự
Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bàn công tác nhân sự

VOV.VN - Công tác nhân sự sẽ được Đoàn Chủ tịch họp, thảo luận và trình ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào ngày 22/6.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bàn công tác nhân sự

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bàn công tác nhân sự

VOV.VN - Công tác nhân sự sẽ được Đoàn Chủ tịch họp, thảo luận và trình ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào ngày 22/6.

Chây ì trả nhà công vụ: Do nể nang, thiếu cương quyết
Chây ì trả nhà công vụ: Do nể nang, thiếu cương quyết

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng việc khó thu hồi nhà công vụ có nguyên nhân từ việc sự nể nang, thiếu cương quyết. 

Chây ì trả nhà công vụ: Do nể nang, thiếu cương quyết

Chây ì trả nhà công vụ: Do nể nang, thiếu cương quyết

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng việc khó thu hồi nhà công vụ có nguyên nhân từ việc sự nể nang, thiếu cương quyết. 

Quốc hội họp phiên bế mạc quyết nhiều vấn đề quan trọng
Quốc hội họp phiên bế mạc quyết nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Sau hơn 20 ngày làm việc, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Quốc hội họp phiên bế mạc quyết nhiều vấn đề quan trọng

Quốc hội họp phiên bế mạc quyết nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Sau hơn 20 ngày làm việc, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Giao Chính phủ quy định về khai thác biển số xe đẹp
Giao Chính phủ quy định về khai thác biển số xe đẹp

VOV.VN - Việc đấu giá (nếu có) với biển số xe không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông; không được bán lại.

Giao Chính phủ quy định về khai thác biển số xe đẹp

Giao Chính phủ quy định về khai thác biển số xe đẹp

VOV.VN - Việc đấu giá (nếu có) với biển số xe không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông; không được bán lại.