Diện mạo mới về văn hóa, thông tin vùng biên giới

VOV.VN - Những thiết chế văn hóa ở mỗi làng bản đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào.

Sáng nay (31/3), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa thông tin trên các tuyến biên giới, bờ biển”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe ý kiến của đại diện Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tham gia ký kết chương trình phối hợp, qua đó khẳng định chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Cùng với hiệu quả hoạt động của ngành văn hóa ở các địa phương, chương trình phối hợp đã tạo nên diện mạo mới về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch vùng biên giới, góp phần cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ biểu dương các đội tuyên truyền văn hóa cơ sở; các đơn vị Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh có tham gia ký kết phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa thông tin trên các tuyến biên giới, bờ biển. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Việc chăm lo văn hóa, tinh thần đối với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo đã góp phần làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, giúp đồng bào dân tộc thiểu số bài trừ những hủ tục lạc hậu. Thông qua văn hóa góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Những thiết chế văn hóa ở mỗi làng bản đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự sáng tạo của các đội tuyên truyền văn hóa cơ sở và các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã đến các thôn bản để biểu diễn các tiết mục văn hóa văn nghệ, tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm đang có chiều hướng gia tăng ở các vùng dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai ngành Văn hóa - Thể thao -Du lịch và Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền; đổi mới phương thức tiếp cận, thực sự gần gũi, phù hợp, sử dụng ngôn ngữ bản địa, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung
Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc nhấn mạnh thúc đẩy lòng tin là đòn bẩy vững chắc phát triển toàn diện của khu vực biên giới hai nước.

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc nhấn mạnh thúc đẩy lòng tin là đòn bẩy vững chắc phát triển toàn diện của khu vực biên giới hai nước.

Gần 450 thanh niên tham gia Hội trại Tuổi trẻ biên giới
Gần 450 thanh niên tham gia Hội trại Tuổi trẻ biên giới

VOV.VN - Trong đó có 39 thanh niên từ Hội Thanh niên tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và hơn 400 thanh niên từ cơ sở Đoàn thanh niên Đắk Lắk.

Gần 450 thanh niên tham gia Hội trại Tuổi trẻ biên giới

Gần 450 thanh niên tham gia Hội trại Tuổi trẻ biên giới

VOV.VN - Trong đó có 39 thanh niên từ Hội Thanh niên tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và hơn 400 thanh niên từ cơ sở Đoàn thanh niên Đắk Lắk.

Trưng bày chuyên đề “Biên giới - Biển đảo quê hương”
Trưng bày chuyên đề “Biên giới - Biển đảo quê hương”

VOV.VN -Đây là những tư liệu, hình ảnh quý được cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh Kon Tum sưu tầm trong những năm qua.

Trưng bày chuyên đề “Biên giới - Biển đảo quê hương”

Trưng bày chuyên đề “Biên giới - Biển đảo quê hương”

VOV.VN -Đây là những tư liệu, hình ảnh quý được cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh Kon Tum sưu tầm trong những năm qua.