Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Pháp thăm Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của mình, thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Chiều 22/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Pháp do đồng chí Pierre Laurent, Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Đồng chí Pierre Laurent, bày tỏ rất vui mừng về việc lần đầu tiên được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách, về thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp bày tỏ phấn khởi được đến thăm nhiều địa phương và chứng kiến nhiều thành tựu mọi mặt nhân dân Việt Nam đạt được, trong thực hiện công cuộc Đổi mới xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam; coi những thành tựu to lớn đó là nguồn động viên to lớn đối với Đảng Cộng sản Pháp và là một đóng góp cụ thể quan trọng đối với sự nghiệp của những người cộng sản và các lực lượng cách mạng trên thế giới đang đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Pierre Laurent khẳng định Đảng Cộng sản Pháp sẽ phát huy vai trò quan trọng của các dân biểu của mình ở các cấp, làm hết sức mình để thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Nhà nước, giữa các địa phương, doanh nghiệp của hai nước. Đồng chí chúc Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và thu được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Pierre Laurent đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Đảng Cộng sản Pháp, cánh tả châu Âu và nêu lên một số đánh giá về những diễn biến tình hình gần đây tại Pháp và một số khu vực trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Pierre Laurent được bầu làm Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp và Chủ tịch Đảng cánh tả châu Âu, chúc mừng Đảng Cộng sản Pháp nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập; chân thành cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản Pháp và nhân dân Pháp đã dành cho nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định với kết quả thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam tiếp tục kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của mình, thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đồng thời bàn các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác thiết thực nhiều mặt giữa hai Đảng và hai nước Việt Nam và Pháp.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm và tìm hiểu tình hình thực tế ở TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Quảng Ninh./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên