Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị ICAPP

VOV.VN - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu tham dự Hội thảo.

Trong các ngày từ 21 - 23/5/2015, tại Vladivostok, Liên bang Nga diễn ra Hội thảo chuyên đề của Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) với chủ đề “Nước Nga đối với châu Á: các cơ hội kinh doanh mới” do Đảng Nước Nga Thống nhất đăng cai. Tham dự hội thảo có đại diện của 19 chính đảng là thành viên của ICAPP và một số nhà doanh nghiệp khu vực châu Á.

Hội thảo chuyên đề của Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á

Hội nghị thường trực các chính đảng châu Mỹ Latinh và vùng Caribe (COPPPAL) và Hội đồng các chính đảng châu Phi (CAPP) đã cử đại diện tham dự với tư cách quan sát viên.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu tham dự Hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung xoay quanh các cơ hội và triển vọng để thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua việc mở rộng hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Các đại biểu cho rằng, vùng Viễn Đông của Liên bang Nga với các tiềm năng to lớn, không chỉ là điều kiện thuận lợi để mở rộng các giao dịch và phát triển hợp tác kinh tế với các nước châu Á mà còn đóng vai trò là cầu nối giữa Châu Á với Châu Âu.


Các đại biểu đã nhất trí thông qua “Tuyên bố Vladivostok về hợp tác phát triển vùng”. Đại diện các chính đảng tham dự hội thảo cũng đã chia sẻ sâu sắc với nhân dân Nepal về các tổn thất trong động đất xảy ra vừa qua, và kêu gọi sự giúp đỡ từ các quốc gia, chính đảng và tổ chức quốc tế để giúp đất nước và nhân dân Nepal sớm khôi phục và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Hội đồng doanh nghiệp ICAPP-COPPPAL (ICBC) đã tổ chức toạ đàm bàn tròn về vai trò của ICBC trong việc tăng cường kết nối giữa các nhà doanh nghiệp của hai châu lục, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, năng lượng, khai khoáng và đối phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn đại biểu Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận các nội dung của Hội thảo. Đoàn cũng có cuộc làm việc song phương với đại diện Đảng Nước Nga Thống nhất và gặp gỡ tiếp xúc với đại diện một số đảng tham dự Hội thảo để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch thường trực ICAPP: Việt Nam là tấm gương tiêu biểu
Chủ tịch thường trực ICAPP: Việt Nam là tấm gương tiêu biểu

(VOV)- Ông Jose De Venecia, Chủ tịch sáng lập, đồng Chủ tịch Uỷ ban thường trực ICAPP: “Việt Nam là tấm gương tiêu biểu trong các nước châu Á"

Chủ tịch thường trực ICAPP: Việt Nam là tấm gương tiêu biểu

Chủ tịch thường trực ICAPP: Việt Nam là tấm gương tiêu biểu

(VOV)- Ông Jose De Venecia, Chủ tịch sáng lập, đồng Chủ tịch Uỷ ban thường trực ICAPP: “Việt Nam là tấm gương tiêu biểu trong các nước châu Á"

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với ICAPP
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với ICAPP

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định ĐCS Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đóng góp tích cực vào các hoạt động của ICAPP

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với ICAPP

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với ICAPP

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định ĐCS Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đóng góp tích cực vào các hoạt động của ICAPP

Đoàn đại biểu Đảng ta tham dự ICAPP tại Trung Quốc
Đoàn đại biểu Đảng ta tham dự ICAPP tại Trung Quốc

(VOV) -Hội thảo chuyên đề của  Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á quy tụ sự tham gia của hơn 60 đảng đến từ 30 nước.

Đoàn đại biểu Đảng ta tham dự ICAPP tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Đảng ta tham dự ICAPP tại Trung Quốc

(VOV) -Hội thảo chuyên đề của  Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á quy tụ sự tham gia của hơn 60 đảng đến từ 30 nước.

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga
Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định về những thành quả to lớn ở nhiều mặt mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua.

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định về những thành quả to lớn ở nhiều mặt mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua.

ICAPP thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển châu Á
ICAPP thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển châu Á

(VOV) - Việt Nam tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ICAPP thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các chính đảng ở châu Á.

ICAPP thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển châu Á

ICAPP thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển châu Á

(VOV) - Việt Nam tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ICAPP thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các chính đảng ở châu Á.

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga
Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt-Nga những năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt-Nga những năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

Liên bang Nga và chính sách liên kết Á - Âu
Liên bang Nga và chính sách liên kết Á - Âu

VOV.VN- Đầu năm 2015, Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC) chính thức đi vào hoạt động, với 5 thành viên là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgystan.

Liên bang Nga và chính sách liên kết Á - Âu

Liên bang Nga và chính sách liên kết Á - Âu

VOV.VN- Đầu năm 2015, Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC) chính thức đi vào hoạt động, với 5 thành viên là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgystan.