Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm Thụy Điển và Đan Mạch

(VOV) - Trong thời gian ở thăm hai nước, đoàn đã hội đàm và làm việc với lãnh đạo một số Đảng và các nhà chức trách tại 2 nước bạn.

Nhận lời mời của các chính đảng Thụy Điển và Đan Mạch, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn đã đi thăm làm việc tại Thụy Điển và Đan Mạch từ ngày 22-27/9.

Trong thời gian ở thăm hai nước, đoàn đã hội đàm và làm việc với lãnh đạo một số Đảng và các nhà chức trách tại 2 nước. Tại các buổi làm việc, đồng chí Hoàng Bình Quân đã bày tỏ cảm ơn hai nước Thụy Điển và Đan Mạch đã sớm thiết lập quan hệ với Việt Nam, dành cho Việt Nam sự giúp đỡ nhiệt thành trong cuộc kháng chiến trước đây, khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết và phát triển đất nước cũng như trong công cuộc Đổi mới hiện nay. Đồng chí Hoàng Bình Quân cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ và mong muốn thúc đẩy quan hệ với hai nước.

Lãnh đạo các chính đảng và chính quyền ở Thụy Điển và Đan Mạch đều đánh giá cao quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, nhấn mạnh rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí với ta về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới và khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với các nước châu Á - Thái Bình Dương nói chung, với các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói riêng.

Với tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), Thụy Điển và Đan Mạch mong muốn tăng cường hợp tác với khu vực châu Á – Thái Bình Dương và ASEAN, khẳng định ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với EU, đồng thời đề nghị hai bên ủng hộ lẫn nhau trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam-EU và quan hệ giữa Thụy Điển và Đan Mạch với ASEAN. Các nước bạn cũng tán thành quan điểm của Việt Nam giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch
Thủ tướng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quốc hội Đan Mạch ủng hộ hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hỗ trợ ODA cho Việt Nam…

Thủ tướng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

Thủ tướng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quốc hội Đan Mạch ủng hộ hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hỗ trợ ODA cho Việt Nam…

Tăng cường quan hệ giữa 2 Quốc hội Việt Nam-Đan Mạch
Tăng cường quan hệ giữa 2 Quốc hội Việt Nam-Đan Mạch

(VOV) - Hai bên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, thúc đẩy quan hệ hai dân tộc ngày một phát triển tốt đẹp.

Tăng cường quan hệ giữa 2 Quốc hội Việt Nam-Đan Mạch

Tăng cường quan hệ giữa 2 Quốc hội Việt Nam-Đan Mạch

(VOV) - Hai bên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, thúc đẩy quan hệ hai dân tộc ngày một phát triển tốt đẹp.

Người phụ nữ Thụy Điển nặng lòng với Việt Nam
Người phụ nữ Thụy Điển nặng lòng với Việt Nam

Điều thúc đẩy người phụ nữ Thụy Điển này tìm hiểu Việt Nam là vì sao một nước nhỏ, nghèo lại có thể đánh thắng một “đế quốc to” vang dội như vậy.

Người phụ nữ Thụy Điển nặng lòng với Việt Nam

Người phụ nữ Thụy Điển nặng lòng với Việt Nam

Điều thúc đẩy người phụ nữ Thụy Điển này tìm hiểu Việt Nam là vì sao một nước nhỏ, nghèo lại có thể đánh thắng một “đế quốc to” vang dội như vậy.