Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm Cuba

Phái đoàn Mặt trận Tổ quốc đã trao đổi với phía Cuba đã trao đổi về vai trò của các tổ chức quần chúng trong xây dựng đất nước.

Ngày 29/9, trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do ông Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc dẫn đầu, đã có buổi làm việc với ông Juan Jose Rabilero, Điều phối viên toàn quốc Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba (CDR).

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về chức năng và nhiệm vụ của từng tổ chức quần chúng trong các hoạt động xã hội và thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế cũng như bảo vệ đất nước.

Hai bên cho rằng CDR và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều là tổ chức quần chúng lớn nhất của Cuba và Việt Nam, do đó hai tổ chức này cùng có nhiệm vụ chung là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và cùng phấn đấu vì nền hòa bình thế giới.

Ông Juan Jose Rabilero bày tỏ sự cảm động trước việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập CDR, đồng thời cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba.

Ông Rabilero bày tỏ mong muốn CDR và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Điều phối viên toàn quốc CDR cũng cho biết với 8,5 triệu thành viên, CDR không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất nước mà còn tham gia tích cực vào công tác giáo dục, y tế, phòng chống thảm họa thiên tai và bảo vệ môi trường.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Lam đã đánh giá cao tình cảm đồng chí anh em thân thiết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và CDR.

Ông Nguyễn Lam bày tỏ khâm phục trước những thành tựu cũng như tinh thần cách mạng kiên cường của nhân dân Cuba, vượt qua khó khăn do cuộc bao vây cấm vận của Mỹ và những áp lực của các thế lực thù địch.

Phó Chủ tịch cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh và khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống với Cuba.

Trong thời gian ở thăm Cuba, từ ngày 24 tới ngày 30/9, cùng với việc dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập CDR, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Havana, thăm khu tưởng niệm người anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti. Đoàn cũng thăm trường đào tạo cán bộ CDR và làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên