Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

(VOV)-Cử tri hoan nghênh sự quyết luyệt của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4…

Từ ngày 26/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 13 và giải đáp các khúc mắc trong các lần tiếp xúc trước, cử tri tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị lên Quốc hội các ý kiến về tình trạng tham nhũng đang có chiều hướng gia tăng, tình hình an ninh trật tự đang mất ổn định, các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, chính sách xã hội cho người tham gia kháng chiến, phụ cấp cho cán bộ xã còn thấp…

Cử tri hoan nghênh sự quyết luyệt của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nhưng nhiều cử tri cũng lo ngại trước các vấn nạn như tham nhũng vẫn chưa được đẩy lùi, dẫn đến tình hình của đất nước có nhiều vấn đề phải giải quyết.

Ông Vũ Hải - Phó tổng giám đốc Đài TNVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tại một buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Nguyễn Văn Dũn, Bí thư thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã Lagi nói: “Các tổ chức cơ sở Đảng từ Trung ương đến các tỉnh làm rất quyết liệt, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm, dám nói thẳng nói thật. Chúng tôi cho rằng đây là then chốt để cơ sở phát huy ưu việt Nghị quyết Trung ương 4. Từ tỉnh, từ Trung ương đã đang thực hiện, chuẩn bị đến các cơ sở. Chúng tôi cũng mong sau khi kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 thì tổ chức cơ sở Đảng từ dưới đến Trung ương sẽ thay đổi toàn diện để lấy lại niềm tin của nhân dân”.

Đặc biệt, tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận, bà con nhân dân đang rất quan tâm tới việc giá một số loại nông sản thấp, bị tư thương ép giá nên cử tri rất mong được nhà nước có chính sách ưu đãi giúp đỡ.

Cử tri Trần Như Thanh, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh cho rằng, hiện nay giá cả thị trường phân bón tăng cao, trong khi giá của sản phẩm nông nghiệp rất thấp và bấp bênh, đầu ra không ổn định. “Đại biểu Quốc hội quan tâm kiến nghị lên trên để bình ổn giá về phân bón, thuốc trừ sâu, ổn định đầu ra cho bà con nông dân trong các sản phẩm nông nghiệp như lúa, ngô, sắn… để bà con an tâm sản xuất”- Cử tri Thanh nêu ý kiến.

Liên quan đến vấn đề địa phương, đa số cử tri kiến nghị về tình trạng quy hoạch kéo dài chậm triển khai như ở dự án công trình đập Tà Pao, việc giải quyết khiếu nại tố cáo cũng như công tác đền  bù, giải tỏa còn chậm, việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường…

Ngay tại các buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề có liên quan đến địa phương đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trả lời. Những vấn đề có liên quan đến Quốc hội, Chính phủ đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận ghi nhận để trình lên trong kỳ họp tới. Dự kiến, đến ngày 10/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên